Giả danh tiến sĩ để lừa đảo, lĩnh án 11 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt một đối tượng 11 năm tù giam về tội giả danh tiến sỹ lừa đảo hơn 400 triệu đồng.
Ngày 13/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Bảo Quốc, 35 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết thúc tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Bảo Quốc 11 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền và tài sản đã chiếm đoạt của tất cả các bị hại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Quốc tuy không nghề nghiệp, nhưng với động cơ vụ lợi nên từ đầu năm 2003 đến đầu năm 2009, đi đến đâu Quốc cũng tự xưng là tiến sĩ, dược sĩ, trưởng phòng tổ chức công ty, có quan hệ với nhiều cơ quan Nhà nước, có khả năng xin việc làm, giúp học sinh thi đậu vào các trường đại học, cũng như giải quyết được tất cả những việc mà người dân yêu cầu.

Với thủ đoạn gian dối trên, Quốc đã tạo lòng tin đối với những người nhẹ dạ để lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản của 44 người dân ở 12 tỉnh, thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Quốc đã thừa nhận những thủ đoạn và hành vi phạm tội mà y đã gây ra./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục