Giả danh tổ chức quốc tế cho vay khởi nghiệp để chiếm đoạt tiền

Nhung hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng chị T. vay được 50 tỷ đồng từ tổ chức UNESCO Việt Nam với điều kiện vợ chồng chị T. phải nộp cho Nhung 3,5 tỷ đồng tiền “đối ứng” của khoản vay này.
Giả danh tổ chức quốc tế cho vay khởi nghiệp để chiếm đoạt tiền ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 17/7/2019, chị Nguyễn Thị Thu T. (sinh năm 1985, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là chủ Công ty MDS Việt Nam) gửi đơn đến cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội), tố cáo Hoàng Thị Nhung nhận hứa hẹn giúp chị T. vay vốn thuộc nguồn quỹ của Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương để chiếm đoạt 800 triệu đồng và 1.000 USD.

Chị T. đã nộp cho Cơ quan điều tra toàn bộ chứng từ chuyển khoản và các tài liệu liên quan.

[Mất gần 600 triệu đồng vì bị điều tra viên 'rởm' lừa qua điện thoại]

Qua điều tra, Cảnh sát điều tra (Công an quận Hoàng Mai) đã xác định Nhung là có tiền án 15 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, không có nghề nghiệp ổn định nhưng tự giới thiệu với mọi người rằng Nhung đang công tác tại Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương và là cố vấn của tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

Nhung bịa chuyện tổ chức này đang có nguồn vốn vay dành cho khởi nghiệp kinh doanh để hỗ trợ các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp nào cần thì liên hệ với Nhung.

Đầu tháng 6/2019, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu T. nhờ Nhung giúp đỡ vay vốn để đầu tư kinh doanh thiết bị nhà thông minh (smart home).

Nhung hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng chị T. vay được 50 tỷ đồng từ tổ chức UNESCO Việt Nam với điều kiện vợ chồng chị T. phải chuẩn bị hồ sơ vay vốn gồm có Giấy đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính, hồ sơ năng lực, đề án sản xuất, tài sản thế chấp... để xét duyệt và phải nộp cho Nhung 3,5 tỷ đồng tiền “đối ứng” của khoản vay này.

Do tin tưởng Nhung nên từ ngày 9-12/7/2019, vợ chồng chị T. đã chuyển khoản cho Nhung 800 triệu đồng và 1.000 USD. Sau khi nhận tiền, Nhung đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Do Nhung liên tục thúc giục vợ chồng chị T. nộp tiếp 2,7 tỷ đồng tiền “đối ứng” để hoàn thành thủ tục vay tiền và hẹn đến tháng 8/2019 tổ chức UNESCO sẽ giải ngân 50 tỷ đồng nên chị T. nghi ngờ và tìm hiểu nhân thân, lai lịch của Nhung thì biết Nhung từng có tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, không làm việc ở Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương và Ban cố vấn của tổ chức UNESCO tại Việt Nam, không có khả năng vay được tiền như hứa hẹn...

Chị T. đã gửi đơn đến Công an quận Hoàng Mai tố giác hành vi lừa đảo của Hoàng Thị Nhung.

Trong khi đang bị điều tra Nhung đã trả lại cho gia đình chị T. 800 triệu đồng và chị T. yêu cầu bị can Nhung trả nốt 1.000 USD còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục