Giá dầu biến động không đồng nhất tại châu Á

Trên sàn giao dịch chiều 14/4, giá dầu thô tăng lên 107,48 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giảm xuống 122,5 USD/thùng.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 14/4, giá dầu thô ngọt, nhẹ châu Á giao tháng 5/2011 tăng 37 xu lên 107,48 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại giảm 38 xu xuống 122,5 USD/thùng.

Ong Yi Ling, chuyên gia phân tích đầu tư của Phillip Futures (có trụ sở tại Singapore) nhận định: Tâm lý trên thị trường không được hưng phấn như trước đây và giá dầu thô có thể giảm nhẹ, xuống ngưỡng hỗ trợ 105 USD/thùng.

Hiện cũng có các mối quan ngại rằng giá dầu thô cao có thể kiềm chế sức tăng trưởng của nền kinh tế và giá dầu đang trong giai đoạn điều chỉnh khá mạnh. Giá dầu thô đã giảm 6% trong 2 phiên 11 và 12/4, trước khi phục hồi lên mức hiện nay.

Chính tâm lý lo lắng về nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt do tình trạng bạo động tại thế giới Arập đã đưa giá dầu thời gian gần đây vượt mức cao nhất trong 2 năm qua. Tuy nhiên, giá năng lượng đã đi xuống sau khi Goldman Sachs cảnh báo nhà đầu tư nên chốt lời khi thị trường "đang bị thổi phồng quá căng."

Trong phiên giao dịch ngày 14/4, tại các hợp đồng giao tháng 5/2011, giá dầu sưởi ấm giảm 0,1% xuống 3,2 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), giá xăng giảm 0,5 xu xuống 3,24 USD/gallon. Giá khí đốt tự nhiên giảm 0,2 xu xuống 4,13 USD/1.000 phút khối (1 phút khối = 0,0283 m3).

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần trước, nguồn cung xăng của nước này giảm 7 triệu thùng, trong khi các chuyên gia phân tích tham gia cuộc điều tra của Platts (công ty thông tin năng lượng thuộc McGraw-Hill Cos.) dự báo mức giảm chỉ là 1,3 triệu thùng.

Cũng theo EIA, tuần trước, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,6 triệu thùng lên 359,3 triệu thùng, cao hơn 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong một báo cáo mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định dầu mỏ lên giá là một mối nguy hiểm đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. IMF dự báo kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 4,4% nếu giá dầu ở mức trung bình 107 USD/thùng.

Hiện các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục dõi theo những diễn biến tại khu vực giàu dầu mỏ Trung Đông và Bắc Phi để tìm định hướng giao dịch./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục