Giá dầu biến động trái chiều tại châu Âu và châu Á

Giá dầu quay trở lại trên mức 83 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần ở phương Tây trong khi đó lại giảm nhẹ tại châu Á.
Giá dầu quay trở lại trên mức 83 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần ở thị trường phương Tây trong khi đó lại giảm nhẹ tại thị trường châu Á.

Giá dầu thô quay trở lại trên mức 83 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường phương Tây, nhờ những báo cáo lợi nhuận công ty đáng khích lệ và đồng USD yếu đi so với đồng euro.

Kết thúc phiên 18/10, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2010 tại New York tăng 1,83 USD lên 83,08 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2010 tại London tăng 1,92 USD lên 84,37 USD/thùng.

Giá dầu thô đặc biệt được hỗ trợ bởi sự lên điểm của thị trường chứng khoán Phố Wall vào cuối phiên 18/10.

Tại đây, các cổ phiếu tài chính lên giá mạnh, sau khi Ngân hàng Citigroup Inc., một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, thông báo lãi 2,15 tỷ USD trong quý 3 năm 2010, quý lãi thứ ba liên tiếp và đây cũng là một tín hiệu cho thấy khu vực tiêu dùng của Mỹ đã và đang hồi phục.

Trong bối cảnh hàng loạt các ngân hàng và công ty lớn của Mỹ sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, các nhà đầu tư đang chờ theo dõi những dấu hiệu cho thấy "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ cũng như triển vọng nhu cầu năng lượng của Mỹ.

Ngược với đà tăng lúc đầu phiên, đồng USD đã quay đầu giảm giá so với đồng euro và một số ngoại tệ mạnh khác. Vì thế giá dầu, vốn được định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn đối với các khách mua nước ngoài.

Với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến thực hiện thêm một số biện pháp để kích đà hồi phục kinh tế quốc dân, đồng USD có thể sẽ còn giảm mạnh hơn và điều này sẽ giúp giá dầu duy trì hoặc được đẩy lên cao hơn mức hiện nay.

Một nguyên nhân khác cũng góp phần đẩy giá dầu lên trong phiên 18/10 là đình công lớn đang xảy ra tại nhiều nhà máy lọc dầu ở Pháp, nhằm phản đối kế hoạch tăng độ tuổi nghỉ hưu của chính phủ nước này, gây nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu ở châu Âu.

Theo báo cáo của KBC Energy Economics có trụ sở tại London, các yếu tố tác động đến thị trường dầu mỏ hiện không đủ mạnh và mốc 80 USD/thùng có thể là một ngưỡng hỗ trợ mới đối với giá dầu thô.

Bộ Năng lượng Mỹ sẽ công bố báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu thô trong ngày 20/10 và động thái này có thể tác động đến giá dầu mỏ trong những phiên tới đây.

Tuy nhiên, giá dầu thô lại giảm nhẹ tại thị trường châu Á trong phiên 19/10, do những lo ngại về đà hồi phục kinh tế Mỹ đè nặng lên tâm lý của giới đầu tư.

Chiều cùng ngày tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2010 giảm 34 xu xuống 82,74 USD/thùng./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục