Giá dầu Brent ghi nhận mức giảm theo quý lớn nhất trong năm nay

Khép lại phiên giao dịch 30/9, giá dầu Brent giảm 1,13 USD, hay 1,8% xuống còn 60,78 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,84 USD, hay 3,3%, xuống 54,07 USD/thùng.
Giá dầu Brent ghi nhận mức giảm theo quý lớn nhất trong năm nay ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu tại Cotulla, Texas, Mỹ, ngày 12/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 30/9, giá dầu thế giới giảm khi những lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung và tình hình căng thẳng ở Trung Đông đã dịu xuống.

Giá dầu Brent Biển Bắc vẫn ghi nhận mức giảm theo quý lớn nhất trong năm nay trước những lo ngại về nhu cầu do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent giảm 1,13 USD, hay 1,8% xuống còn 60,78 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,84 USD, hay 3,3%, xuống 54,07 USD/thùng.

Giá dầu Brent tăng 0,6%, còn giá dầu WTI giảm 1,9% trong tháng Chín sau một tháng nhiều biến động khi giá “vàng đen” tăng gần 20% sau khi vụ tấn công ở Saudi Arabia khiến sản lượng của nước này giảm 50%.

Saudi Arabia gần như đã khôi phục hoàn toàn sản lượng vào cuối tháng Chín.

Tuy nhiên, tính trong quý 3, giá dầu Brent giảm 8,7%, mức giảm theo quý lớn nhất kể từ quý 4/2018, khi giá giảm đến 35%.

Giá dầu WTI cũng giảm 7,5% trong quý 3, do nhu cầu dầu tăng yếu trước những lo ngại rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kìm hãm đà tăng trưởng toàn cầu.

Kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy dầu có thể vẫn vững giá trong năm nay, trước các cú “sốc” về nguồn cung như vụ tấn công ở Saudi Arabia và nhu cầu ảm đạm.

Giới phân tích dự đoán giá dầu Brent và dầu WTI trung bình sẽ ở các mức lần lượt là 65,19 USD/thùng và 57,96 USD/thùng trong năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.