Giá dầu Brent lần đầu tiên đóng phiên dưới ngưỡng 50 USD

Giá dầu Brent đóng phiên dưới ngưỡng 50 USD/thùng, sau khi Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, đưa dự báo mặt hàng này sẽ còn giảm sâu hơn nữa trong một vài tháng tới.
Giá dầu Brent lần đầu tiên đóng phiên dưới ngưỡng 50 USD ảnh 1Cơ sở lọc dầu Saudi Aramco trên sa mạc gần khu vực giàu dầu mỏ Khouris, cách thủ đô Riyadh, Saudi Arabia khoảng 160km về phía đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phiên hôm qua (12/1), lần đầu tiên trong sáu năm qua, giá dầu Brent đóng phiên dưới ngưỡng 50 USD/thùng, sau khi Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, đưa dự báo mặt hàng này sẽ còn giảm sâu hơn nữa trong một vài tháng tới.

Chốt phiên, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2015 để mất 2,68 USD xuống còn 47,43 USD/thùng và là lần đóng phiên dưới ngưỡng 50 USD/thùng đầu tiên kể từ tháng 4/2009.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao cùng kỳ hạn giảm 2,29 USD xuống mức “đáy” mới là 46,07 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

Ngân hàng Goldman Sachs đã hạ mạnh dự báo về giá “vàng đen” cho năm 2015. Theo đó, giá dầu Mỹ sẽ lần lượt chạm xuống mức 41 USD/thùng trong vòng ba tháng và 39 USD/thùng trong vòng sáu tháng, giảm mạnh so với mức dự báo 70 USD/thùng và 75 USD/thùng đưa ra trước đó.

Giá dầu Brent cũng không tránh khỏi “bản án” này, bởi theo Goldman Sachs tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ tiếp tục đeo bám thị trường dầu trong nhiều tháng nữa.

Bên cạnh đó, giới phân tích cũng chỉ ra một vài nhân tố khác khiến giá dầu sụt giảm như mới đây hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings hạ một bậc mức xếp hạng của Nga từ BBB xuống BBB-, mức thấp nhất trong hạng khuyến nghị đầu tư và sự “thờ ơ” của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong việc vực dậy giá dầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục