Giá dầu Brent tăng mức cao nhất trong hơn 2 năm

Giá dầu Brent giao cùng kỳ tại London tăng lên 93,20 USD/thùng sau khi có lúc vọt lên 93,43 USD/thùng - mức cao nhất từ tháng 10/2008.
Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày 21/12 và 22/12, trong đó giá dầu Brent đã chinh phục mức cao nhất trong hơn 2 năm, do đồng USD yếu, giữa lúc châu Âu và Mỹ đang trong đợt rét đậm, trong khi nhu cầu năng lượng của Trung Quốc cũng tăng cao.

Kết thúc phiên 21/12, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2011 tại New York tăng 45 xu lên 89,82 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tại London tăng 46 xu lên 93,20 USD/thùng sau khi có lúc vọt lên 93,43 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Đến chiều 22/12 tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giao tháng 2/2011 tiếp tục tăng 15 xu lên 93,35 USD sau khi có lúc lập kỷ lục 93,49 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ cùng kỳ hạn nhích 12 xu lên 89,94 USD/thùng.

Thời tiết lạnh giá ở châu Âu và khu vực Đông Bắc nước Mỹ đã thúc đẩy những dự đoán về sự gia tăng trong nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm trước thời điểm thị trường nghỉ lễ Giáng sinh, theo đó đẩy giá dầu lên cao. Các nhà phân tích thuộc ngân hàng JPMorgan cho biết lượng dự trữ dầu sưởi ấm của Đức đã giảm xuống chỉ còn 61% tổng sức chứa của các kho dự trữ của nước này.

Theo báo cáo của Barclays Capital, giá dầu tăng cao còn do nhu cầu của Trung Quốc đã vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 11/2010. Các số liệu về tiêu thụ dầu mỏ của Trung Quốc công bố ngày 21/12 cho thấy nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới này đã đốt tới 9,33 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 11/2010.

Bên cạnh đó, thị trường còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, bởi khi đó giá dầu trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, đổi lại sẽ kích thích nhu cầu và đội giá lên cao./.

Phương Thảo (TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục