Giá dầu cao đẩy lợi nhuận của Shell tăng mạnh trong quý 1

Lợi nhuận của Shell trong quý 1 vừa qua tăng gần gấp ba lần so với quý trước đó, đạt mức kỷ lục 9,1 tỷ USD, trong khi doanh thu của tập đoàn tăng 51%, lên 84,2 tỷ USD.
Giá dầu cao đẩy lợi nhuận của Shell tăng mạnh trong quý 1 ảnh 1Biểu tượng tập đoàn dầu mỏ Shell tại trạm xăng ở Etlham, Đông Nam thủ đô London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Anh Shell ngày 5/5 thông báo lợi nhuận ròng quý 1/2022 tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, giữa bối cảnh giá dầu mỏ tăng cao bù đắp khoản phí khá lớn liên quan đến việc tập đoàn rời khỏi Nga.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Shell trong giai đoạn tháng 1-3/2022 tăng vọt lên 7,1 tỷ USD.

Shell chịu khoản phí lên tới 3,9 tỷ USD khi từ bỏ hoạt động tại Nga do liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong khi chi phí ở những nơi khác giảm thấp.

[Tập đoàn dầu mỏ Shell thiệt hại gần 5 tỷ USD do rút khỏi Nga]

Trong khi đó, lợi nhuận của Shell trong quý 1 vừa qua tăng gần gấp ba lần so với quý trước đó, đạt mức kỷ lục 9,1 tỷ USD, trong khi doanh thu của tập đoàn tăng 51%, lên 84,2 tỷ USD. Điều này làm dấy lên những kêu gọi mới ở Anh về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty chuyên về năng lượng.

Người tiêu dùng ở Vương quốc Anh đang chịu đựng cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt do tỷ lệ lạm phát tăng lên mức cao nhất nhiều thập kỷ, giữa bối cảnh nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đang phải đối mặt với đợt sát hạch giữa nhiệm kỳ trong cuộc bỏ phiếu địa phương ngày 5/5, bác bỏ lời kêu gọi đánh thuế đối với các “đại gia” dầu mỏ khi cho rằng điều đó làm chậm nỗ lực đầu tư vào năng lượng sạch của các doanh nghiệp này.

Giá dầu thế giới tăng cao trong những tháng gần đây do giới đầu tư lo ngại nguồn cung hạn chế sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục