Giá dầu chạm ngưỡng cao kỷ lục trong 18 tháng

Ngày 6/4, giá dầu thế giới tăng mức cao nhất trong 18 tháng qua, khi giới đầu tư phấn chấn trước các số liệu tích cực về kinh tế Mỹ.
Ngày 6/4, giá dầu thế giới đã ghi dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp với mức cao nhất trong 18 tháng qua.

Giá dầu tăng do giới đầu tư phấn chấn trước các số liệu tích cực về kinh tế Mỹ - nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.

Mặc dù vậy, đà tăng này đã bị hạn chế do đồng USD mạnh lên, trong khi giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo dự trữ năng lượng hàng tuần.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2010 tăng 22 xu lên 86,84 USD/thùng sau khi có lúc vọt lên 87,09 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 9/10/2008. Giá dầu Brent Biển Bắc tại London tăng 27 xu lên 86,15 USD/thùng.

Theo nhà phân tích độc lập Ellis Eckland, nhiều người đang ngày càng lạc quan hơn về triển vọng nhu cầu tại Mỹ. Nhu cầu mua sắm dường như đang tăng lên, ngay cả khi thị trường việc làm không có nhiều cải thiện.

Đây là một nhân tố hỗ trợ rất lớn cho giá dầu. Tuy nhiên, ông Mike Fitzpatrick thuộc công ty MF Global cảnh báo giá dầu tăng cao có thể sẽ kiềm chế đà phục hồi vốn còn mong manh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sang ngày 7/4 tại châu Á, giá dầu không có nhiều biến động trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo năng lượng hàng tuần.

Tài Sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 7/4, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2010 giảm 13 xu xuống 86,71 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ nhích 8 xu lên 86,23 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng hiện thị trường đang dồn sự chú ý về tình hình nhu cầu dầu mỏ trước thời điểm Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo năng lượng hàng tuần, sau khi một loạt số liệu kinh tế tích cực công bố trong tuần qua đã thúc đẩy một đợt tăng giá mạnh.

Serene Lim, nhà phân tích dầu mỏ thuộc ngân hàng ANZ cho hay một số nhà đầu tư đang lo ngại về việc giá tăng quá nhanh và họ bắt đầu cẩn trọng trước thời điểm báo cáo được công bố.

Đà lên giá gần đây của đồng USD, vốn khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với những khách hàng nắm giữ các đồng tiền yếu hơn, cũng là một nhân tố ngăn cản sự gia tăng trong nhu cầu.

Theo các nhà phân tích, có nhiều nhân tố bất lợi hạn chế sự tiếp tục đi lên của giá dầu.

Trước đó, trong báo cáo công bố hôm 6/4, EIA đã hạ ước tính nhu cầu dầu mỏ của Mỹ xuống 160.000 thùng/ngày, từ 200.000 thùng/ngày trong báo cáo trước đây; trong khi giữ nguyên dự báo mức tăng nhu cầu toàn cầu năm 2010 ở mức 1,5 triệu thùng/ngày, sau hai năm liền suy giảm.

EIA cho rằng giá dầu có thể sẽ tiếp tục đắt lên nhưng mức tăng sẽ không lớn, phản ứng trước đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu./.

Phương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục