Giá dầu châu Á dao động quanh ngưỡng 70 USD

Giá dầu thô giảm xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng, trước khi hồi phục lên trên mức này vào cuối phiên, do đồng euro yếu đi so với USD.
Trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu Á, giá dầu thô giảm xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng, trước khi hồi phục lên trên mức này vào cuối phiên, do đồng euro yếu đi so với đồng USD.

Chiều 17/5 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 6/2010 giảm 1,56 USD xuống 70,56 USD/thùng sau khi có lúc đã giảm xuống mức thấp giữa phiên là 69,82 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 7/2010 giảm 1,38 USD xuống 76,55 USD/thùng.

David Moore, nhà chiến lược hàng hóa thuộc Commonwealth Bank of Australia cho hay, một nhân tố làm giá dầu thô sụt giảm là sự mạnh lên của đồng USD so với đồng euro.

Bên cạnh đó, thị trường dầu mỏ còn chịu sức ép từ việc dự trữ dầu thô của Mỹ gia tăng. Điều này có nghĩa là nhu cầu dầu mỏ của nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này vẫn hồi phục chậm.

Thị trường dầu mỏ hiện tiếp tục chuỗi mất điểm từ tuần trước, do tác động của việc đồng euro xuống giá. Trong phiên 17/5 tại thị trường Tokyo, giá đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua là 1,2234 USD, tuy sau đó đã hồi phục nhẹ lên mức 1,2277 USD, do các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực sử dụng đồng euro sẽ tiếp tục khiến cho đồng euro xuống giá.

Ông Moore dự báo giá dầu có thể sẽ tiếp tục giảm, do thị trường dầu mỏ đang trong giai đoạn dễ biến động và bất ổn đáng kể. Tính đến thời điểm này, giá dầu thô đã giảm khoảng 17 USD/thùng (20%) kể từ sau khi chạm mức cao nhất trong 19 tháng qua hôm 3/5 là 87,15 USD/thùng./.

Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục