Giá dầu châu Á giảm trước thềm cuộc họp OPEC

Trong phiên giao dịch ngày 6/6, giá dầu châu Á đi xuống trong bối cảnh các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của OPEC.
Trong phiên giao dịch ngày 6/6, giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống, trong bối cảnh các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), dự kiến diễn ra tại thủ đô Vienne (Áo) vào ngày 8/6 tới và các dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng còn yếu của kinh tế Mỹ có thể ảnh hưởng xấu nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chiều cùng ngày, trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 7/2011 giảm 14 xu xuống 100,08 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 41 xu xuống 115,43 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Victor Shum, thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz, cuộc họp sắp tới của OPEC là một sự kiện quan trọng đối với thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh mối lo ngại về tình trạng giá dầu ở mức cao, có thể đe dọa đến đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ, ngày càng tăng.

Trước tình hình này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã kêu gọi OPEC tăng sản lượng và ngăn chặn việc giá dầu leo thang, khi nhu cầu "vàng đen" có thể tăng cao trong những tháng tới, thời điểm các nước ở Bắc Bán cầu bước vào mùa hè.

Trong năm nay, giá dầu Brent đã tăng khoảng 21%, chủ yếu do tình hình bất ổn tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông, đặc biệt là Libya, quốc gia thành viên của OPEC.

Trong khi đó, Julian Jessop, nhà phân tích thuộc Capital Economics, cho rằng OPEC sẽ quyết định giữ nguyên chứ không tăng sản lượng dầu mỏ trong cuộc họp sắp tới, do ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nhu cầu toàn cầu đang tăng chậm lại và nguồn cung tại Libya có khả năng được cải thiện.

Kể từ đầu năm 2009 đến nay, OPEC, tổ chức sản xuất 40% lượng dầu mỏ của thế giới, luôn giữ nguyên hạn ngạch sản lượng ở mức 24,84 triệu thùng/ngày./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục