Giá dầu châu Á tăng do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Giá dầu châu Á phiên chiều ngày 24/6 đã duy trì đà tăng từ cuối tuần qua giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang ngày càng leo thang.
Giá dầu châu Á tăng do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang ảnh 1Một mỏ dầu của Iran ngoài khơi vịnh Persian. (Ảnh: Forbes)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 24/6, giá dầu châu Á đã duy trì đà tăng từ cuối tuần qua, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran ngày càng leo thang sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Washington sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt “đáng kể” đối với Tehran.

Vào lúc 13 giờ 55 phút (giờ Việt Nam) tại sàn giao dịch Tokyo, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 50 cent (hay 0,8%) lên 65,70 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 70 xu Mỹ (1,2%) lên 58,13 USD/thùng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh ngừng một cuộc tấn công quân sự để trả đũa việc Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ. Ngày 23/6, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không tìm kiếm một cuộc chiến với Iran.

[Giá dầu thế giới tăng khoảng 5% khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang]

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Washington sẽ công bố những biện pháp trừng phạt “đáng kể” đối với Iran vào ngày 24/6, nhằm “bóp nghẹt” hơn nữa các nguồn lực tài chính mà Tehran sử dụng để tài trợ cho nhiều hoạt động trong khu vực.

Trong khi đó, việc các ngân hàng trung ương lớn gần đây giữ quan điểm ôn hòa hơn về chính sách lãi suất cũng giúp mang lại triển vọng tích cực hơn cho nhu cầu dầu mỏ, qua đó góp phần hỗ trợ giá dầu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ sớm cắt giảm lãi suất để thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể thực hiện thêm nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng nếu kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) bị suy yếu.

Cuối tuần qua, các công ty năng lượng Mỹ thông báo đã tăng số lượng giàn khoan dầu thô được đưa vào hoạt động lần đầu tiên trong ba tuần qua. Theo công ty Baker Hughes, các công ty dầu khí Mỹ đã nâng số lượng giàn khoan hoạt động trong tuần qua (tính đến ngày 21/6) lên tổng cộng 789 giàn khoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục