Giá dầu châu Á tăng do lạc quan về kinh tế Mỹ

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu tại châu Á tăng do nhà đầu tư lạc quan tin tưởng nền kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục vững.
Giá dầu thô hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần này tại châu Á, do các nhà đầu tư lạc quan tin tưởng các số liệu của Mỹ được công bố trong tuần này sẽ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đà hồi phục vững.

Chiều 29/3, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 5/09 tăng 60 xu Mỹ lên 80,60 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 66 xu lên 79,95 USD/thùng.

Nhà phân tích David Moore thuộc Commonwealth Bank of Australia ở Sydney cho rằng các nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu kinh tế Mỹ được công bố vào cuối tuần sẽ cho thấy triển vọng phục hồi kinh tế của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Viện Quản lý Cung sẽ công bố chỉ số tăng trưởng trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ và Bộ Lao động của Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp trong hai ngày 1-2/4 tới.

Giá dầu mỏ giảm trong phiên giao dịch cuối tuần qua, do việc Bộ Thương mại Mỹ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý kết thúc tháng 12/09 từ 5,9% xuống 5,6% đã che mờ tác động tích cực của kế hoạch giải cứu Hy Lạp của EU./.

Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục