Giá dầu có thể ở dưới ngưỡng 80 USD/thùng

Giới phân tích cho rằng giá dầu sẽ ở dưới ngưỡng 80 USD/thùng do dự trữ dầu thô của Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, vẫn cao.
Thị trường dầu mỏ vừa trải qua một tuần giao dịch có nhiều biến động, nhưng xu thế tăng giá chiếm chủ đạo.

Giới phân tích cho rằng giá dầu có thể sẽ ở dưới ngưỡng 80 USD/thùng do dự trữ dầu thô của Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, vẫn cao.

Trong tuần, giá dầu có lúc phá vỡ ngưỡng 80 USD/thùng do dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm 900.000 thùng.

Tuy nhiên sang phiên 19/11 giá dầu bất ngờ sụt mạnh khi đồng USD tăng giá và tâm lý hoài nghi về sự phục hồi của kinh tế thế giới gia tăng

Theo nhà phân tích Victor Shum thuộc Purvin & Getz giá dầu dưới mức 78 USD/thùng là cơ hội để mua vào. Thị trường dường như khó vượt ngưỡng kháng cự 80 USD/thùng bởi sự phục hồi chưa bền vững của kinh tế thế giới.

Peter McGuire, Giám đốc điều hành CWA Global Markets nhận định đồng USD đang giữ giá và hiện không có nhân tố quan trọng nào thực sự ảnh hưởng đến giá dầu, đang khiến dầu được giao dịch chủ yếu quanh biên độ 70 - 80 USD/thùng.

Trong khi đó Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Jose Maria Botelho de Vasconcelos, đánh đi tín hiệu rằng giá dầu ở mức 75 - 80 USD/thùng là phù hợp cho sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

OPEC muốn duy trì dầu ở mức giá 80 USD/thùng và họ đang làm được điều này. Tổ chức này sẽ chỉ xem xét lại hạn ngạch sản lượng trong cuộc họp của khối vào ngày 22/12 tới tại Luanda, Angola.

So với tuần trước đó, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/09 tại thị trường New York đã vững lên 76,71 USD/thùng so với 76,41 USD/thùng cuối phiên 13/11.

Giá dầu Brent tại London cũng tăng lên 77,03 USD/thùng, so với 75,65 USD/thùng tuần trước đó./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục