Giá dầu đã tiến sát ngưỡng 80 USD mỗi thùng

Giá dầu chỉ còn cách ngưỡng 80 USD/thùng hơn 1 USD trong bối cảnh đồng USD yếu và thị trường chứng khoán toàn cầu lên điểm.
Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng qua, giá dầu nhanh chóng hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần này tại Niu Yoóc và chỉ còn cách ngưỡng 80 USD/thùng hơn 1 USD, khi đồng USD yếu và thị trường chứng khoán toàn cầu lên điểm.

Giá dầu thô chuẩn giao tháng 12/2009 tại New York cuối phiên 16/11 đã tăng 2,55 USD lên 78,90 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá mặt hàng này có lúc chỉ còn giao dịch ở mức thấp nhất kể từ ngày 15/10/2009, với 75,57 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng bám đuổi sít sao ở mức 78,76 USD/thùng, tăng 2,45 USD so với phiên cuối tuần trước.

Trong phiên đầu tuần này, các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt ghi điểm sau khi Nhật Bản công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế này trong quý III/2009 đã tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, quỹ tăng thứ hai liên tiếp và là quý tăng mạnh nhất kể từ năm 2007.

Thị trường chứng khoán Phố Wall cũng "khởi sắc" nhờ lĩnh vực bán lẻ của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 10/2009, nhờ doanh số bán ôtô tăng.

Trong khi đó, đồng euro tăng trở lại ngưỡng 1,5 USD/euro, cho dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 16/11 lên tiếng bảo vệ đồng USD mạnh, trong nỗ lực đảm bảo sự ổn định tài chính. Tất cả những nhân tố trên đã thúc đẩy hoạt động mua vào nhiều loại hàng hóa, trong đó có dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ.

Trong phần lớn năm nay, giá dầu tăng do giới đầu tư bơm tiền vào các hợp đồng dầu thô kỳ hạn để tự bảo vệ mình trước việc đồng USD yếu. Còn Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho rằng giá dầu dao động từ 75 đến 80 USD/thùng là hợp lý và họ sẽ chỉ xem xét lại hạn ngạch sản lượng trong cuộc họp của khối vào ngày 22/12 tới tại Luanda (Angola).

Ngày 17/11, trên sàn giao dịch điện tử tại châu Á, giá dầu chuẩn giao tháng 12/2009 không thay đổi nhiều, chỉ giảm 26 xu xuống 78,64 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục