Giá dầu đạt mức cao của một tuần do Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt

Giá dầu tại thị trường New York, Mỹ tăng lên mức cao nhất của một tuần trong phiên ngày 21/8 do triển vọng Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt lên lĩnh vực dầu mỏ của Iran.
Giá dầu đạt mức cao của một tuần do Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt ảnh 1Một cơ sở sản xuất dầu mỏ thuộc đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu tại thị trường New York của Mỹ tăng lên mức cao nhất của một tuần trong phiên ngày 21/8 do triển vọng Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt lên lĩnh vực dầu mỏ của Iran, dù cho tranh chấp thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn khiến các nhà giao dịch và các nhà phân tích thận trọng.

Giá dầu đã nới rộng đà tăng so với mức đóng phiên trước đó sau khi số liệu từ Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 5,2 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn gấp ba lần so với dự báo của các nhà phân tích, trong bối cảnh nhập khẩu giảm và hoạt động lọc dầu tăng.

Bộ Năng lượng Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 22/8 (giờ Việt Nam).

Cuối phiên này, tại thị trường New York, giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn giao tháng 10 tới tăng 42 xu Mỹ lên 72,63 USD/thùng. Trước đó loại dầu này đã đạt mức 72,95 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 14/8 vừa qua.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao cùng kỳ hạn cũng tăng 42 xu Mỹ lên mức 65,84 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giao tháng Chín đã hết hạn vào ngày 21/8 và chốt ở mức 67,35 USD/thùng (tăng 92 xu Mỹ).

Mỹ đang cố gắng “cản trở” hoạt động xuất khẩu dầu của Iran trong nỗ lực nhằm buộc Tehran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới và kiềm chế ảnh hưởng của nước này tại khu vực Trung Đông.

[Giá dầu thế giới đảo chiều đi lên sau nhiều tuần giảm giá]

Tuy vậy, tác động toàn diện của lệnh trừng phạt lên Iran là chưa rõ ràng. Trong khi các công ty năng lượng châu Âu “nghiêng” về phía Washington, Trung Quốc nói rằng họ sẽ tiếp tục mua dầu Iran.

Ngân hàng BNP Paribas dự báo sản lượng dầu của Tổ chức Các Nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ giảm từ mức trung bình 32,1 triệu thùng/ngày trong năm nay xuống 31,7 triệu thùng/ngày vào năm 2019.

Tuy nhiên, hai nguồn tin công nghiệp cho hay hoạt động xuất khẩu “vàng đen” từ khu vực phía nam Iraq có xu hướng chạm mức cao kỷ lục mới trong tháng này, qua đó làm tăng dấu hiệu rằng nước sản xuất dầu lớn thứ hai OPEC đang tuân thủ thỏa thuận nâng sản lượng của tổ chức này.

Ngoài ra, thị trường vẫn đang dõi theo những diễn biến mới trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc. Một phái đoàn của Trung Quốc sẽ đến Washington trong hai ngày 22-23/8 để đàm phán thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không kỳ vọng quá nhiều về một sự tiến triển và việc giải quyết những bất đồng sẽ mất nhiều thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục