Giá dầu đi xuống do lượng dữ trữ của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2020 giảm xuống còn 41,51 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 11/2020 giảm xuống còn 44,43 USD/thùng.
Giá dầu đi xuống do lượng dữ trữ của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến ảnh 1Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch 2/9 sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần trước.

Khép lại phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2020 giảm 1,25 USD xuống còn 41,51 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 11/2020 giảm 1,15 USD xuống 44,43 USD/thùng.

[Giá dầu nối dài đà tăng tại thị trường châu Á phiên 2/9]

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 9,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/8, lớn hơn so với mức dự báo giảm 1,2 triệu thùng của các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của S&P Global Platts.

Ở mức 498,4 triệu thùng, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 14% so với mức cùng kỳ năm năm trước đây.

EIA cũng cho hay sản lượng dầu thô của Mỹ đạt trung bình 9,7 triệu thùng/ngày trong tuần trước, giảm 1,1 triệu thùng so với tuần trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục