Giá dầu diễn biến trái chiều trên thị trường châu Á

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) tăng 39 xu Mỹ trong khi giá dầu Brent Biển Bắc lại giảm 12 xu Mỹ.

Giá dầu diễn biến trái chiều trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng ngày 18/2, do thời tiết giá lạnh khắc nghiệt tại Mỹ đã khiến nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm tăng mạnh, và thông tin tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ ở Trung Quốc cũng hỗ trợ cho giá dầu.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 3/2014 giao dịch ở mức 100,69 USD/thùng, tăng 39 xu Mỹ so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu cuối tuần trước (14/2), trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2014 lại giảm 12 xu Mỹ xuống 109,06 USD/thùng.

Desmond Chua, chuyên gia phân tích thị trường tại trung tâm CMC ở Singapore, cho biết tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc cùng với đợt giá lạnh kéo dài ở Mỹ sẽ hỗ trợ giá dầu WTI trong ngắn hạn.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa cho biết, số tiền cho vay của các ngân hàng Trung Quốc đạt khoảng 1.300 tỷ nhân dân tệ (216 tỷ USD) trong tháng 1/2014, tăng gần 247 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo của các nhà phân tích.

Trung tâm Phillip Futures có trụ sở ở Singapore cho biết, thời tiết giá lạnh khắc nghiệt tại Mỹ đã hỗ trợ cho giá dầu tăng cao hơn do nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm tăng mạnh. Tuy nhiên, giá dầu Brent sẽ có nhiều khả năng giảm do sản lượng tăng ở Libya.

Thị trường sẽ tập trung vào theo dõi Chỉ số quản lý sức mua (PMI) tháng 2/2014 của Trung Quốc do ngân hàng HSBC công bố trong tuần này để tìm hiểu về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Số liệu PMI trong tháng 1/2014 cho thấy lĩnh vực sản xuất chủ chốt của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên trong sáu tháng qua. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thêm thông tin mới từ thị trường tài chính Mỹ sau khi nghỉ lễ hôm thứ Hai (17/2)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục