Giá dầu giảm, chứng khoán đỏ sàn trước thời điểm Hy Lạp bỏ phiếu

Chiều 3/7, giá dầu trên thị trường châu Á giảm trước thời điểm Hy Lạp bỏ phiếu trưng cầu ý dân về thỏa thuận cứu trợ tài chính vào cuối tuần.
Giá dầu giảm, chứng khoán đỏ sàn trước thời điểm Hy Lạp bỏ phiếu ảnh 1Một người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Dellwood, bang Missouri, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều 3/7, giá dầu trên thị trường châu Á giảm trước thời điểm Hy Lạp bỏ phiếu trưng cầu ý dân về thỏa thuận cứu trợ tài chính vào cuối tuần để xác định tương lai của quốc gia này ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tại thị trường Singapore chiều 3/7, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 8/2015 đã giảm 24 xu Mỹ xuống mức 56,69 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giảm 15 xu Mỹ xuống 61,92 USD/thùng.

Nicholas Teo nhà phân tích của trung tâm CMC Markets tại Singapore, cho biết, các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ đi vào bế tắc và mọi người đang phải chờ đợi kết quả của cuộc bỏ phiếu hôm 5/7.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, có 46% cử tri của Hy Lạp nói "Không" để phản đối kế hoạch khắc khổ, trong khi đó có 37% nói "Có" và 17% chưa đưa ra quyết định về kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" đổi lấy cứu trợ.

Trên thị trường nguồn cung dầu mỏ vẫn dồi dào thêm với số lượng giàn khoan hoạt động tại Mỹ đã tăng thêm 12 giàn trong tuần này, đợt tăng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2014.

Sau khi giảm tới hơn 50% trong năm ngoái, các nhà sản xuất dầu Mỹ trong tuần này đã nâng số lượng giàn khoan đang hoạt động lên con số 640, so với con số 628 giàn của tuần trước.

Sắc đỏ bao trùm hầu hết thị trường chứng khoán châu Á trong phiên chiều ngày 3/7 trước thềm cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp vào cuối tuần này (5/7) mà kết quả của nó có thể sẽ quyết định tương lai của Athens tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong khi đó, chứng khoán Thượng Hải giảm gần 6% trong bối cảnh giới đầu tư quan ngại cổ phiếu của các công ty tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị định giá quá cao dẫn đến hiện tượng bán tháo chốt lời.

Kết thúc phiên này, chỉ số Kospi trên sàn chứng khoán Hàn Quốc và chỉ số S&P/ASX200 trên sàn chứng khoán Australia lần lượt giảm 2,92 điểm (0,14%) và 61,5 điểm (1,1%), chốt phiên ở mức 2.104,41 điểm và 5.538,3 điểm.

Còn chỉ số Hang Seng trên sàn chứng khoán Hong Kong cũng giảm 0,5%. Đặc biệt, chỉ số Shanghai Composite đã để mất 5,77% (225,85 điểm) xuống còn 3.686,92 điểm.

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng trên, chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo đã đảo ngược chiều giảm của phiên sáng, để cộng thêm 17,29 điểm lên chốt phiên ở mức 20.539,79 điểm.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa giao dịch ngược chiều nhau, song nhìn chung ổn định, trong bối cảnh giới đầu tư dồn sự chú ý vào cuộc trưng cầu dân ý sắp tới của Hy Lạp.

Theo đó, chỉ số FTSE 100 trên sàn giao dịch London (Anh) và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) lần lượt giảm là 0,02% xuống 6.628,99 điểm và 0,16% xuống 11.082,04 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích nhẹ 0,02%, so với mức đóng phiên hôm 2/7, lên 4.836,46 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục