Giá dầu giảm do lo sợ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao trong tháng 9 đã giảm 1,06 USD ở mức 53,63 USD/thùng trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange.
Giá dầu giảm do lo sợ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang ảnh 1(Nguồn: oilprice.com)

Ngày 6/8, giá dầu tiếp tục lao dốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như những căng thẳng về địa chính trị giữa Iran và phương Tây khiến nhu cầu dầu thô toàn cầu suy giảm.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao trong tháng 9 đã giảm 1,06 USD ở mức 53,63 USD/thùng trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange, trong khi dầu Brent giao trong tháng 10 giảm 0,87 USD, xuống còn 58,94 USD/thùng trên sàn giao dịch ICE Futures Europe tại London.

[Giá dầu thị trường châu Á đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần]

Giá dầu thô lao dốc trong bối cảnh trước đó Mỹ đã liệt Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, một động thái được coi làm gia tăng căng thẳng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, gây ra sự hoảng loạn lan rộng trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng lo ngại về những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra giữa Iran và Mỹ trong khu vực./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục