Giá dầu giảm gây áp lực lớn với thị trường chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên 17/12, khi chi phối thị trường không còn là quyết sách về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mà là sự sụt giảm của giá dầu.
Giá dầu giảm gây áp lực lớn với thị trường chứng khoán Mỹ ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên 17/12, khi chi phối thị trường không còn là quyết sách về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mà là sự sụt giảm của giá dầu. Giá dầu lao dốc đẩy giá cổ phiếu của các công ty năng lượng đi xuống.

Cổ phiếu của "đại gia" dầu mỏ Chevron giảm 3,1%, trong khi của các tập đoàn dịch vụ dầu mỏ Halliburton và Weatherford International giảm tương ứng 4,7% và 5,7%, khi giá dầu Mỹ chốt phiên ở mức dưới 35 USD/thùng.

Chỉ số Dow Jones để mất 253,25 điểm (1,43%), xuống 17.495,84 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 31,18 điểm (1,5%), xuống 2.041,89 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 68,58 điểm (1,35%), xuống 5.002,55 điểm.

Chứng khoán Mỹ đã có ba phiên lên điểm trước đó, trước tiên là nhờ dự đoán về động thái Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong chín năm và sau đó là phản ứng trước quyết định được Fed đưa ra.

Diễn biến trong phiên 17/12 không phải là điều bất ngờ, bởi phố Wall được cho là đã phản ứng hơi quá trước quyết định nâng lãi suất của Fed./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục