Giá dầu giảm tại châu Á do nhu cầu ở thị trường Mỹ yếu

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 8/2014 giảm 26 xu Mỹ xuống 105,48 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giảm 22 xu Mỹ xuống 113,08 USD/thùng.
Giá dầu giảm tại châu Á do nhu cầu ở thị trường Mỹ yếu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên sáng ngày 30/6 tại thị trường châu Á do nhu cầu đối với “vàng đen” của Mỹ yếu. Tuy nhiên, căng thẳng tại khu vực Trung Đông có thể giúp giữ giá dầu ở mức cao.

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2014 giảm 26 xu Mỹ xuống 105,48 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giảm 22 xu Mỹ xuống 113,08 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng việc chi tiêu tiêu dùng của người Mỹ - chiếm hơn 2/3 các hoạt động kinh tế của nước này - trong tháng Năm chỉ tăng có 0,2% sau khi giữ nguyên ở tháng Tư trước đó, đã làm dấy lên những lo ngại về tình hình sức khỏe của nền kinh tế lớn số một thế giới này. Ngoài ra, trong tuần kết thúc ngày 21/6, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ ở mức 312.000 đơn, chỉ giảm 2.000 đơn so với tuần trước đó.

Bên cạnh đó, trong dự báo mới nhất Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) đã nâng giá dầu trung bình dự kiến cho năm 2014 và 2015 thêm khoảng 4-6% do những diễn biến tại khu sản xuất dầu Trung Đông.

Trong một tuyên bố, Ngân hàng BNP Paribas nói rằng “căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gần đây đã làm dấy lên những lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung, dẫn tới giá dầu thô thế giới được đẩy lên cao”. Trong khi thực tế, việc thiếu hụt nguồn cung chưa từng xảy ra.

Các chuyên gia phân tích cũng lưu ý rằng cho đến nay hoạt động khai thác dầu mỏ ở Iraq vẫn diễn ra bình thường bởi cuộc bạo động chưa lan xuống khu vực phía nam nước này, nơi có các mỏ dầu chủ chốt./.

(TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục