Giá dầu giảm trước khả năng OPEC giảm sản lượng

Giá dầu thế giới tiếp tục đà sụt giảm trong ngày 16/12, sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút, Ali al-Nuaimi, thông báo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ công bố quyết định cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày tại cuộc họp trong ngày 17/12 tại Algeria.

Giá dầu thế giới tiếp tục đà sụt giảm trong ngày 16/12, sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút, Ali al-Nuaimi, thông báo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ công bố quyết định cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày tại cuộc họp trong ngày 17/12 tại Algeria.
 
Tại New York giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/09 đứng ở mức 43,60 USD/thùng, giảm 91 xu so với cuối phiên trước. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 4 xu xuống còn 44,56 USD/thùng.
 
Ông al-Nuaimi khẳng định hiện cung vẫn cao hơn cầu. Dự trữ dầu thế giới đang ở mức cao hơn bình thường và để cân bằng OPEC sẽ cắt giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày nhằm vực dậy giá dầu đang tụt dốc hiện nay.

Bộ trưởng Dầu mỏ Cata, Abdulla al - Attiyah, cũng thừa nhận OPEC cần sự trợ giúp của các nước xuất khẩu dầu ngoài OPEC, đặc biệt là Nga, để bình ổn giá dầu thế giới.
 
Tổng Thư ký OPEC, Abdalla Salem El-Badri, trước hội nghị đã tuyên bố OPEC cần phải thông qua đợt cắt giảm mạnh sản lượng, nhưng vẫn muốn các nước ngoài OPEC cắt giảm sản lượng khai thác khoảng từ 500.000-600.000 thùng/ngày.
 
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga, Igor Sechin thông báo Nga có thể giảm xuất khẩu tới 320.000 thùng dầu/ngày. Nếu giá dầu vẫn tiếp tục đi xuống, Nga cũng không loại trừ khả năng sẽ cắt giảm thêm 300.000-320.000 thùng/ngày. Tháng trước, Nga đã giảm 350.000 thùng/ngày để bình ổn giá dầu.
 
Chỉ trong tháng 9 và 10 năm nay OPEC đã hai lần cắt giảm sản lượng tổng cộng là 2 triệu thùng dầu/ngày, nhưng vẫn không ngăn chặn được giá dầu có lúc tụt xuống dưới 40 USD/thùng. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư dầu mỏ lo ngại thế giới bước vào thời kỳ suy thoái, khiến nhu cầu "vàng đen" giảm mạnh.
 
Theo các nhà phân tích, nhu cầu dầu của thế giới sẽ không hồi phục đáng kể cho tới nửa đầu năm 2009 do những lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái và do đó giá dầu chưa thể sớm tăng mạnh trở lại trong tương lai gần.
 
Tuy nhiên, giá dầu đã đảo chiều trong phiên chiều 17/12 trên sàn giao dịch điện tử tại Singapore, do giới đầu tư chờ đợi quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC. Nhờ đó giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/09 tăng 70 xu lên 44,30 USD/thùng, kéo theo giá dầu Brent biển Bắc tăng 85 xu lên 47,50 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục