Giá dầu giảm trước những lo ngại về trần nợ của Mỹ

Giá dầu giảm trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 7/10 do những lo ngại ngày càng tăng của cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ.
Giá dầu giảm trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 7/10 do những lo ngại ngày càng tăng của cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ có thể khiến đất nước này rơi vào vỡ nợ và ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 11/2013 đã giảm 57 cent Mỹ xuống 103,27 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 40 cent Mỹ xuống 109,06 USD/thùng.

Mỹ đạt đến mức trần nợ công 16.700 tỷ USD hôm 17/10 và Quốc hội nước này phải thông qua một khoản tăng mức giới hạn này, nếu không Washington có thể vỡ nợ. Tuy nhiên, cho đến nay Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa vẫn chưa đồng thuận với nhau về vấn đề này.

Các nhà phân tích cho rằng tranh cãi chính trị xoay quanh kế hoạch ngân sách tài khóa 2014 và việc nâng trần nợ liên bang 16.700 tỷ USD có thể còn kéo dài. Nếu việc nâng trần nợ công thất bại, điều này sẽ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới này vào tình trạng vỡ nợ.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài gần một tuần dấy lên nỗi lo ngại ngày càng tăng rằng việc này có thể đe dọa nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mong manh, một số nhà phân tích cảnh báo rằng nó có thể đẩy quốc gia này trở lại suy thoái.

Dự đoán về giá dầu trong vài tuần tới, chuyên gia Tetsu Emori từ Astmax Investments tại Tokyo, cho rằng giá "vàng đen" sẽ dao động trong khoảng từ 100-105 USD/thùng, và sẽ không thể giao dịch dưới biên độ này.

Trong khi đó, hãng Phillip Futures dự đoán thị trường năng lượng sẽ tiếp tục đi xuống, trong đó giá dầu Brent sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 107 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ sẽ giao dịch dưới 100 USD/thùng trong tuần tới./.

Vân Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục