Giá dầu giảm trước sự đồng thuận với dự thảo về Syria

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm còn 102,71 USD/thùng sau khi Mỹ và Nga đồng thuận với dự thảo nghị quyết phá hủy vũ khí hóa học của Syria.
Sáng 27/9, tại thị trường châu Á, giá dầu giảm sau khi Mỹ và Nga đồng thuận với bản dự thảo nghị quyết liên quan vấn đề phá hủy toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 11/2013 giảm 32 xu xuống giao dịch ở mức 102,71 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 16 xu xuống 109,05 USD/thùng.

Dự thảo nghị quyết về Syria sẽ được trình lên các thành viên Hội đồng Bảo an trong sáng 27/9. Dự thảo quy định các biện pháp ràng buộc pháp lý về việc Syria phá hủy vũ khí hóa học, nhưng không đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự hoặc trừng phạt Syria. 15 thành viên của Hội đồng đã có cuộc thảo luận vào cuối ngày hôm qua (26/9) và việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện vào ngày 27/9.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran đã làm gia tăng hy vọng về việc giảm thiểu các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của nước này. Động thái trên sẽ cho phép quốc gia giàu dầu mỏ này xuất khẩu nhiều dầu hơn.

Trong phiên giao dịch ngày 26/9, tại thị trường Mỹ, giá dầu tăng nhờ dữ liệu khả quan từ thị trường việc làm của Mỹ, giúp kết thúc chuỗi năm ngày sụt giảm liên tiếp. Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 11/2013 tăng 37 xu lên giao dịch ở mức 103,03 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 89 xu lên 109,21 USD/thùng.

Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 21/9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 5.000 xuống 305.000 đơn, cùng với dữ liệu về tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý hai với tốc độ 2,5%, giúp cho giới đầu tư tin tưởng nhu cầu tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã mạnh lên.

Bộ Năng lượng Mỹ vừa thông báo lượng dự trữ dầu thô tuần trước đã vọt tăng lên 2,6 triệu thùng, thay cho mức sụt giảm dự kiến 900.000 thùng.

Phương Tây và nước sản xuất dầu mỏ Iran vẫn tiếp tục tiến trình đàm phán xoay quanh các vấn đề liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân. Iran đang tìm cách chấm dứt các pháp lệnh trừng phạt và phương Tây đã áp đặt lên việc phát triển vũ khí hạt nhân của nước này./.

Nguyễn Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục