Giá dầu giảm xuống dưới 67 USD mỗi thùng

Giá dầu thế giới đi xuống tại tất cả các thị trường và chốt phiên ở mức dưới 67 USD/thùng, giảm gần 4% so với phiên 1/7.
Giá dầu thế giới ngày 2/7 đã tiếp tục đi xuống tại tất cả các thị trường và chốt phiên ở mức dưới 67 USD/thùng, giảm gần 4% so với phiên 1/7, do thị trường lo ngại trước sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, sau các báo cáo gần đây nhất của Chính phủ Mỹ cho thấy tình hình dự trữ dầu cũng như việc làm tại nước này bi đát nhiều hơn dự kiến.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7 trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2009 giảm 2,58 USD so với phiên 1/7 xuống còn 66,73 SD/thùng.

Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn cũng giảm 2,14 USD xuống 66,65 USD/thùng.

Các báo cáo công bố ngày 2/7 cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang chìm sâu trong suy thoái, với số người bị mất việc làm trong tháng 6 tăng thêm 467.000 người, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên 9,5%, mức cao nhất trong gần 26 năm qua.

Trước đó, trong báo cáo hàng tuần công bố ngày 1/7, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 26/6 đã giảm 3,7 triệu thùng, đánh dấu tuần thứ 4 suy giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, lượng dự trữ xăng, dầu diezel và dầu sưởi lại gia tăng, trong đó lượng dự trữ xăng tăng 2,3 triệu thùng, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế vẫn còn tiếp tục suy yếu.

Một số nhà phân tích vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng dầu sẽ nhanh chóng quay đầu tăng giá, khi cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thường rất thành công trong việc điều chỉnh thị trường dầu mỏ.

Thực tế, giá dầu đã tăng từ mức đáy 32,40 USD/thùng hồi tháng 12/2008 lên các mức cao trên 70 USD/thùng trong tháng 6 vừa qua, dù vẫn chỉ mới bằng gần một nửa so với mức giá cao kỷ lục trên 147 USD/thùng hồi tháng 7/2008.

Riêng trong quý II/2009, giá dầu đã tăng 40%, tương đương hơn 20 USD, mức tăng trong một quý cao nhất kể từ năm 1990, khi giới đầu tư tin rằng suy thoái toàn cầu đang dịu bớt.

Bước sang ngày 3/7 tại châu Á, giá dầu tiếp tục giảm xuống gần 66 USD/thùng do thị trường vẫn chịu sức ép từ những thông tin xấu của ngày hôm trước.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Tài chính Ecuador, một thành viên của OPEC, ngày 2/7 phát biểu rằng, giá dầu trung bình trong phần còn lại của năm 2009 và trong suốt năm 2010 có thể chỉ dao động quanh mức 70 USD/thùng, ngược lại với báo cáo công bố ngày 1/7 của Barclays Capital khi cho rằng giá dầu sẽ không thể thấp hơn 70 USD/thùng trong trung hạn. Nhận định mới của Bộ trưởng Tài chính Ecuador đã ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các nhà đầu tư.

Tại thị trường London cùng ngày, giá dầu cũng theo xu hướng giảm xuống dưới 67 USD/thùng, với giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8/2009 giảm 9 xu xuống 66,64 USD/thùng, và giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn giảm 14 xu xuống 66,51USD/thùng. Thị trường New York đóng cửa nghỉ lễ ngày 3/7.

Giới đầu tư đang chờ đợi thêm thông tin về thu nhập của người dân Mỹ, sẽ được công bố vào sau dịp nghỉ lễ Ngày độc lập 4/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục