Giá dầu mỏ giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua

Chốt phiên giao dịch ngày 11/8 trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2015 giảm 1,88 USD xuống 43,08 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.
Giá dầu mỏ giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Giá dầu thô tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong hơn sáu năm qua sau thông tin Trung Quốc liên tiếp điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ làm dấy lên quan ngại về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, đồng thời có thể tạo ra một "cuộc chiến tranh tiền tệ."

Chốt phiên giao dịch ngày 11/8 trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2015 giảm 1,88 USD xuống 43,08 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 1,23 USD xuống 49,18 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay tại Singapore, giá dầu WTI giao tháng Chín giảm tiếp 5 cent xuống còn 43,03 USD/thùng, còn giá dầu Brent giảm 35 cent xuống còn 48,83 USD/thùng.

Trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng trung ương Trung Quốc trong hai ngày liên tiếp 11/8 và 12/8 đã điều chỉnh tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với đồng USD tới 3,5%.

Theo tỷ giá mới nhất của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC), hiện 1 USD đổi được 6,3306 nhân dân tệ. Động thái này đã gây nhiều bất ngờ, đồng thời dẫn tới làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu và nhiều sàn giao dịch hàng hóa khác.

Chuyên gia phân tích trang mạng Forex.com, Fawad Razaqzada, nhận định thị trường coi bước đi trên của Bắc Kinh là tín hiệu cho thấy "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể còn tệ hơn so với các số liệu đã được công bố.

Hiện giới đầu tư cũng đang dõi theo báo cáo dự trữ dầu thô của Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) dự kiến công bố ngày 12/8 nhằm dự báo xu hướng giá của "vàng đen," trong bối cảnh gia tăng quan ngại về tình trạng dư cung sau khi Tổ chức các nước xất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo cho thấy nguồn cung mặt hàng này tính đến hết tháng Bảy vừa qua đã đạt mức cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây, với sản lượng 31,51 triệu thùng/ngày.

Cùng ngày, thị trường vàng thế giới lại ghi nhận biến động trái chiều với thị trường dầu mỏ sau thông tin liên quan tới tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, với việc giá kim loại quý này đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần qua. Chốt phiên giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ), giá vàng giao tháng 12/2015 tăng 3,6 USD (0,33%) lên mức 1.107,70 USD/ounce./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục