Giá dầu mỏ lại tăng lên gần 50 USD/thùng

Trong phiên giao dịch ngày 5/1 tại thị trường NewYork, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2009 tăng 2,47 USD lên 48,81 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch ngày 5/1 tại thị trường NewYork, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2009 tăng 2,47 USD lên 48,81 USD/thùng.
 
Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng thời điểm tăng 2,71 USD, lên 49,62 USD/thùng.
 
Giới phân tích cho rằng sở dĩ giá dầu tăng trở lại là do tình hình bất ổn ở Trung Đông và những căng thẳng gia tăng xung quanh "cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraina.
 
Ngoài ra, việc xuất hiện những thông tin rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong cuộc họp tới và Chính phủ Mỹ chủ trương tăng lượng dầu mỏ trong các kho dự trữ chiến lược cũng là những nguyên nhân đẩy giá dầu tăng.
 
Đài truyền hình Iran ngày 5/1 dẫn lời một quan chức nước này cho biết các nước OPEC đã quyết định tổ chức một cuộc họp đặc biệt bàn về việc giá dầu sụt giảm tại Kwait vào tháng 2 tới, sớm hơn một tháng so với dự kiến.
 
Tuy nhiên, phía Kwait cho biết hiện chưa có kế hoạch nào cho việc tổ chức một cuộc họp như vậy và OPEC có thể vẫn họp đúng lịch trình vào ngày 15/3 tới tại Viên (Áo)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục