Giá dầu mỏ lại vượt ngưỡng 80 USD mỗi thùng

Giá dầu mỏ thế giới vượt mức 80 USD/thùng sau khi Mỹ công bố các số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm ngoài dự kiến.
Ngày 4/11, giá dầu mỏ thế giới đã tăng thêm 1% sau khi Chính phủ Mỹ công bố các số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm ngoài dự kiến và Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12/09 đã tăng 80 cent lên 80,40 USD/thùng, ngày tăng thứ ba liên tiếp. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng tăng lên 78,89 USD/thùng.

Các số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 30/10 đã giảm khoảng 4 triệu thùng, trái hẳn với dự đoán tăng của các nhà phân tích.

Cùng ngày, Ủy ban thị trường mở của FED bày tỏ tin tưởng rằng quá trình phục hồi kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục và có thể kích thích thêm nhu cầu về dầu thô, đồng thời cam kết sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp (gần 0%) để thúc đẩy nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. Ngoài ra, việc giá USD giảm cũng là một nhân tố góp phần làm cho giá dầu tăng.

Giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng lên một mức cao kỷ lục mới trên 1.095 USD/ounce ngày 4/11 do giá USD giảm và sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) quyết định bán 200 tấn vàng cho Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Điều này đã thúc đẩy tâm lý mua vàng vào, khiến giá vàng tăng mạnh.

Tại thị trường New York, giá vàng giao kỳ hạn đã có lúc lên tới gần 1.100 USD/ounce. Hầu hết các hợp đồng vàng giao tháng 12/09 đã tăng 2,40 USD hay 0,2% trong phiên giao dịch ngày 4/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục