Giá dầu mỏ leo lên hơn 65 USD mỗi thùng

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 28/5 đã lên trên 65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ hơn 6 tháng qua.

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 28/5 đã lên trên 65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ hơn 6 tháng qua.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7/2009 tăng 1,63 USD/thùng, lên 65,08 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 4/11/2008. Giá dầu tại thị trường này có lúc đã lên tới 65,35 USD/thùng.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng thời điểm cũng tăng 1,89 USD/thùng, lên 64,39 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2008.

Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân khiến giá dầu mỏ thế giới tăng mạnh là do sản lượng dầu thô dự trữ của Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, trong tuần qua bất ngờ giảm 5,4 triệu thùng, nhiều hơn so với dự đoán chỉ giảm 500.000 thùng.

Thêm vào đó, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên sản lượng ở mức 24,48 triệu thùng/ngày trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi, cũng là nguyên nhân đẩy giá dầu mỏ tăng.

Ngoài ra, theo đánh giá của các nhà kinh tế, việc giá vàng trên thế giới tiếp tục leo thang cũng như sự suy yếu của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác cũng góp phần đẩy giá dầu tăng.

Giá vàng trên thị trường Hong Kong trong phiên giao dịch sáng 29/5 ở mức 963,10 - 964,10 USD/ounce, tăng so với  mức 949,60 - 950,60 USD/ounce một ngày trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục