Giá dầu mỏ thế giới bất ngờ tăng mạnh

Sự khởi sắc trên thị trường chứng khoán thế giới và việc đồng USD giảm giá đã khiến giá dầu mỏ ngày 18/8 bất ngờ tăng hơn 3%.
Sự khởi sắc trên thị trường chứng khoán thế giới và việc đồng USD giảm giá đã khiến giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 18/8 bất ngờ tăng hơn 3%.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2009 tăng 2,44 USD/thùng, lên 69,19 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 10/2009 tăng 1,83 USD/thùng, lên 72,37 USD/thùng.

Trước đó, dầu mỏ trên các thị trường đã có hai ngày giảm giá liên tiếp, giảm gần 4 USD/thùng, giữa lúc thị trường đang xuất hiện tâm lý lo ngại về tốc độ phục hồi từ cuộc suy thoái kéo dài ở Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích kinh tế cho rằng chỉ số trên các thị trường cổ phiếu toàn cầu tăng, cùng những dự đoán lạc quan về việc kinh tế thế giới sớm thoát khỏi suy thoái đã tạo niềm tin cho giới đầu tư trên thị trường dầu mỏ về nhu cầu gia tăng.

Trong khi đó, đồng USD lại giảm giá so với đồng euro và các đồng tiền chủ chốt khác sau khi tăng mạnh một ngày trước đó. Giá dầu mỏ được giao dịch bằng đồng USD, nên phụ thuộc khá lớn vào sự lên xuống của đồng tiền này.

Ngoài ra, khu vực Đại Tây Dương bắt đầu vào mùa bão, thường ảnh hưởng tới các cơ sở sản xuất và khai thác dầu của Mỹ ở Vịnh Mexico, cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu mỏ tăng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục