Giá dầu mỏ thế giới tăng trở lại

Giá dầu mỏ thế giới ngày 24/11 đã tăng 5 USD/thùng lên gần 55 USD/thùng do giới đầu tư dự đoán Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ cắt giảm thêm sản lượng khai thác 1 triệu thùng/ngày.

Giá dầu mỏ thế giới ngày 24/11 đã tăng 5 USD/thùng lên gần 55 USD/thùng do giới đầu tư dự đoán Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ cắt giảm thêm sản lượng khai thác 1 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán thế giới phục hồi sau kế hoạch của Chính phủ Mỹ giải cứu Ngân hàng Citygroup cũng là nguyên nhân khiến giá dầu tăng trở lại.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2009 tăng 4,65 USD lên 54,58 USD/thùng. Trước đó, đã có lúc mặt hàng này lên tới 55,30 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm tăng 4,81 USD lên 54 USD/thùng.

Chủ tịch OPEC Chakib Khelil khẳng định việc cắt giảm thêm sản lượng khai thác 1 triệu thùng/ngày có thể là cần thiết để hỗ trợ thị trường dầu mỏ đang trong tình trạng ảm đạm hiện nay.

Trong khi đó, một số nước thành viên cho rằng quyết định của OPEC cắt giảm 1,5 triệu thùng/ngày kể ngày 1/11 vừa qua chưa đủ sức để đẩy giá dầu tăng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang khiến nhu cầu tiêu thụ mặt hàng chiến lược này xuống mức thấp chưa từng thấy, đặc biệt tại Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục