Giá dầu mỏ thế giới tiếp tục xuống dưới 45 USD/thùng

Ngày 3/12, giá dầu mỏ thế giới tiếp tục giảm xuống dưới 45 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2005, do các số liệu về kinh tế Mỹ bị suy giảm đã gây tâm lý lo ngại nhu cầu năng lượng của toàn cầu giảm.

Ngày 3/12, giá dầu mỏ thế giới tiếp tục giảm xuống dưới 45 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2005, do các số liệu về kinh tế Mỹ bị suy giảm đã gây tâm lý lo ngại nhu cầu năng lượng của toàn cầu giảm.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 1/2009 đã giảm xuống còn 44,87 USD/thùng. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng thời điểm giảm xuống còn 46,26 USD, là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2005.

Các nhà phân tích cho rằng báo cáo ảm đảm về tình hình việc làm ở Mỹ đã tác động mạnh tới giá dầu. Theo báo cáo, có khoảng 325.000 lao động Mỹ mất việc làm trong tháng 11/2008, mức sụt giảm lớn nhất trong một tháng kể từ khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố hồi năm 2001.

Giá dầu mỏ đã giảm khoảng 70% kể từ khi tăng lên mức cao kỷ lục 147 USD/thùng hồi tháng 7 do sự suy giảm kinh tế đang lan rộng ảnh hưởng tới nhu cầu năng lượng của toàn cầu.

Thị trường dầu mỏ vào đầu tuần này đã giảm mạnh sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định hoãn việc cắt giảm sản lượng tại cuộc họp ngày 1/12 ở Cairo (Ai Cập), mà chờ đến cuộc họp sắp tới ở Algeria (17/12).

Tổng thư ký OPEC Abdalla Salem El-Badri cho biết OPEC sẽ quyết định giảm mạnh sản lượng khai thác dầu vào tháng tới nếu thị trường vẫn tiếp tục trượt dốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục