Giá dầu mỏ trên đà tăng mạnh trong tuần qua

Thị trường dầu mỏ khởi đầu tuần giao dịch của Năm mới bằng đợt tăng giá lên trên 80 USD/thùng, do đợt lạnh Bắc Bán cầu.
Thị trường dầu mỏ khởi đầu tuần giao dịch của Năm mới bằng đợt tăng giá khá mạnh lên trên 80 USD/thùng, bởi đợt lạnh đột ngột tràn khắp khu vực Bắc Bán cầu làm tăng triển vọng về nhu cầu năng lượng tại đây.

Thêm vào đó, tin đồn Nga cắt giảm nguồn cung dầu cho Belarus do hai bên không đạt được sự đồng thuận về thời hạn thanh toán mới trong năm 2010 cũng góp phần đẩy giá dầu mỏ lên cao hơn, cho dù các quan chức Belarus sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Mở đầu Năm Mới, giá dầu ngọt nhẹ New York đã tăng hơn 2 USD lên 81,68 USD/thùng do tác động của đợt lạnh đột ngột ở Bắc Bán cầu.

Theo nhà môi giới Andy Lebow thuộc MF Global ở New York, giá dầu trên đà đi lên do dự báo nhiệt độ ở Mỹ và châu Âu trong những ngày tới có thể sẽ xuống thấp hơn bình thường.

Dự đoán, nhu cầu dầu sưởi ấm của Mỹ sẽ tăng 21% so với mức trung bình, riêng ở khu vực Đông Bắc - thị trường dầu sưởi đốt ấm nhất thế giới, con số đó dự kiến tăng 11%. Tuy nhiên, đợt tăng giá này chủ yếu là do tâm lý và đồng USD yếu hơn, trong khi các kho dự trữ vẫn còn khá dồi dào.

Giá dầu tăng liên tiếp 10 phiên liền tới ngày 6/1 và đã đi qua mức 83 USD/thùng do đồng USD vẫn yếu và dự đoán kho dự trữ dầu của Mỹ sẽ giảm trong tuần tới do thời tiết đang giá lạnh.

Tuy nhiên, giá dầu đã đảo chiều về cuối tuần sau khi Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) thông báo dự trữ dầu thô bất ngờ tăng 1,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 31/12, một tuần cực kỳ lạnh giá của nước Mỹ, trong khi lượng dự trữ các chế phẩm dầu chưng cất, trong đó có cả dầu sưởi ấm, chỉ giảm nhẹ và thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Ngoài ra, báo cáo thị trường việc làm tháng 12 của Mỹ làm thất vọng giới đầu tư phần nào kéo giá dầu xuống thấp hơn.

Theo Bộ Lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức 10% và có thêm 85.000 người mất việc làm, những tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn còn khá ảm đạm.

Trên thị trường New York ngày 8/1, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2010 tăng 9 xu lên 82,75 USD/thùng. Ngược lại giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London lại giảm 14 xu còn 81,37 USD/thùng./.

Hoàng Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục