Giá dầu mỏ trên thế giới bất ngờ tăng mạnh

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 23/12 bất ngờ tăng lên mức hơn 76 USD/thùng, do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ngoài dự kiến.
Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 23/12 bất ngờ tăng trên 3%, lên hơn 76 USD/thùng.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2010 tăng 2,27 USD/thùng, lên 76,67 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 2/2010 tăng 1,99 USD/thùng, lên 75,45 USD/thùng.

Giới phân tích thị trường cho rằng sở dĩ giá dầu mỏ tăng là do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ngoài dự kiến và điều này cho thấy nhu cầu về dầu mỏ đã tăng trở lại ở nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này.

Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần tính đến ngày 18/12 giảm 4,9 triệu thùng, xuống còn 327,5 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn rất nhiều so với dự tính của giới phân tích là chỉ giảm khoảng 1,1 triệu thùng.

Nguồn dự trữ các sản phẩm hoá dầu, trong đó có dầu sưởi, cũng giảm 3,1 triệu thùng trong tuần qua, nhiều hơn so với dự kiến chỉ giảm 1,6 triệu thùng.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến giá dầu mỏ tăng là do đồng USD mất giá và việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định không tăng sản lượng dầu thô trong cuộc họp ngày 22/12 vừa qua.

Đồng USD giảm giá cũng đẩy giá vàng trên thị trường thế giới tăng thêm 7 USD, lên 1.094 USD/1 ounce./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục