Giá dầu mỏ trên thế giới tăng mạnh trở lại

Ngày 22/9, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng trở lại, lên trên 70 USD/thùng do giá đồng USD giảm xuống mức thấp so với đồng euro.
Ngày 22/9, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng trở lại, lên trên 70 USD/thùng do giá đồng USD giảm xuống mức thấp so với đồng euro.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2009 tăng 1,84 USD/thùng lên 71,55 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 11/2009 tăng 1,84 USD/thùng, lên 70,53 USD/thùng.

Theo giới phân tích, việc giá đồng USD giảm xuống mức thấp trong vòng 1 năm qua so với đồng euro là nguyên nhân chính khiến giá dầu mỏ thế giới tăng trở lại. Tỷ giá giữa USD và euro ngày 22/9 là 1 euro đổi được 1,48 USD, mức cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Vì dầu mỏ giao dịch bằng đồng USD, nên khi đồng USD yếu sẽ làm cho giá dầu trở nên hấp dẫn đối với những người đang nắm giữ đồng tiền mạnh này và kết quả là nhu cầu mua dầu tăng lên, do vậy đã đẩy giá dầu tăng trở lại.

Ngoài ra, giá đồng USD yếu còn khuyến khích Trung Quốc nhập khẩu thêm nhiều dầu mỏ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, các hoạt động giao dịch dầu mỏ trên thị trường thế giới vẫn rất thận trọng do giới đầu tư còn chờ đợi kết quả Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu và mới nổi (G20) sắp diễn ra ở Mỹ.

Trong báo cáo vừa công bố, Trung tâm nghiên cứu năng lượng toàn cầu (CGES, có trụ sở tại London) cho rằng giá dầu thô không thể tăng mạnh trong năm nay nếu không xuất hiện những "dấu hiệu rõ ràng" cho thấy kinh tế thế giới đã thoát khỏi giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục