Giá dầu mỏ trên thế giới tiếp tục đà suy giảm

Thị trường dầu mỏ thế giới ngày 14/4 tiếp tục đà đi xuống của những phiên trước, sau khi có các số liệu cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ bất ngờ sụt giảm trong tháng 3/2009, thêm vào những lo ngại trên thị trường về việc nhu cầu dầu mỏ toàn cầu suy giảm.

Thị trường dầu mỏ thế giới ngày 14/4 tiếp tục đà đi xuống của những phiên trước, sau khi có các số liệu cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ bất ngờ sụt giảm trong tháng 3/2009, thêm vào những lo ngại trên thị trường về việc nhu cầu dầu mỏ toàn cầu suy giảm.

Giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2009 kết thúc phiên 14/4 tại thị trường New York đã giảm 64 xu so với phiên trước xuống 49,41 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tại London cũng giảm 18 xu xuống đóng cửa ở mức 51,96 USD/thùng.

Bước sang ngày 15/4 tại châu Á, giá dầu các loại biến động trái chiều, với giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2009 nhích 2 xu lên 49,43 USD/thùng, còn dầu Brent cùng kỳ hạn tiếp tục giảm 18 xu, xuống 51,78 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu dao động trong khoảng 47-54 USD/thùng trong suốt 4 tuần qua, sau khi phục hồi từ mức thấp 32,40 USD/thùng hồi tháng 12/08. Tuy nhiên, giá nhiên liệu này vẫn giảm gần 100 USD so với mức đỉnh trên 147 USD/thùng hồi tháng 7/2008.

Các nhà giao dịch cho biết giá dầu giảm sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo cho biết doanh số bán lẻ tại nước này trong tháng 3 vừa qua đã giảm 1,1% - mức giảm mạnh nhất trong 7 tháng qua- sau khi vừa mới tạo được đà gia tăng trong 2 tháng đầu năm, và trái ngược với dự báo tăng 0,3% của thị trường. Thông báo này dấy lên những lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ vẫn lún sâu trong suy thoái, và chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng phục hồi.

Vào đầu phiên, dầu mỏ đã có bước tăng giá khi nhận được sự hỗ trợ từ việc các thị trường chứng khoán ngoài Mỹ tăng điểm lúc mở đầu phiên 14/4, sau thông báo của tập đoàn ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho biết họ đã đạt lợi nhuận khả quan trong quý I/2009.

Tuy nhiên ngay sau đó giá dầu đã quay đầu đi xuống khi thị trường Phố Wall bị giảm điểm sau thông báo về doánh số bán lẻ trong tháng 3/09, dấy lên những lo ngại về chi tiêu tiêu dùng và khả năng phục hồi của nền kinh tế.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ngày 14/4 dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại có thể sẽ làm giảm mức giá dầu thô WTI của bang Texas (Mỹ) xuống 53 USD/thùng trong năm nay và 63 USD/thùng năm 2010, từ mức 100 USD/thùng năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục