Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tiếp tục giảm

Kinh tế Anh, Mỹ mất ổn định khiến giá dầu thế giới liên tục giảm. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 còn 86,19 USD/thùng.
Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 25/1 tiếp tục giảm.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3/2011 giảm 1,68 USD, xuống còn 86,19 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu cũng đã hạ xuống còn 86,12 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2010 đến nay.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm cũng giảm 1,36 USD, xuống còn 95,25 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, sự mất ổn định của nền kinh tế Anh và Mỹ, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới liên tục giảm trong các phiên giao dịch gần đây.

Theo các số liệu thống kê mới nhất, nền kinh tế Anh đã bất ngờ giảm 0,5% trong quý 4/2010. Đây là lần đầu tiên nền kinh tế Anh sụt giảm kể từ quý 3/2009 đến nay. Điều này đã gây bất ngờ cho các nhà phân tích, vốn dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh tăng 0,4%.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nhà ở, được coi là đòn bẩy quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế Mỹ, cũng được cho là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục