Giá dầu Mỹ tăng hơn 4% trước thông tin về cuộc họp tại Doha

Dự kiến Nga, Saudi Arabia, Venezuela và Qatar có cuộc họp không chính thức tại thủ đô Doha của Qatar ngày 16/2 để thảo luận về thị trường dầu mỏ.
Giá dầu Mỹ tăng hơn 4% trước thông tin về cuộc họp tại Doha ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Giá dầu Mỹ tăng lên trên ngưỡng 30 USD/thùng trong phiên ngày 16/2, trước thông tin các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới có thể tiến gần đến một thỏa thuận chung nhằm ổn định thị trường "vàng đen" đang dôi dư này.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn cho hay Nga, Saudi Arabia, Venezuela và Qatar có cuộc họp không chính thức tại thủ đô Doha của Qatar ngày 16/2 để thảo luận về thị trường dầu mỏ.

Trên sàn giao dịch điện tử Tokyo, vào lúc 6 giờ 34 phút giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,26 USD, hay 4,3% lên 30,7 USD/thùng, nối tiếp đà tăng giá (hơn 12%) của phiên cuối tuần trước (12/2) tại thị trường New York.

Còn tại London, sau khi thông tin trên được công bố, giá dầu Brent Biển Bắc đã có thời điểm vượt ngưỡng 34 USD/thùng. Khép lại phiên giao dịch ngày 15/2, giá dầu Brent giao tháng Tư nhích thêm 3 xu Mỹ lên 33,39 USD/thùng.

Thị trường giao dịch hàng hóa kỳ hạn của Mỹ đóng cửa phiên 15/2 sớm, do ngày nghỉ lễ Tổng thống Hoa Kỳ (Presidents Day). Trước khi thông tin về cuộc họp ở Doha bị tiết lộ, giá dầu Mỹ giao tháng Ba giao dịch ở khoảng 29,76 USD/thùng.

Năm qua, giá dầu thô thế giới đã chạm mức đáy của hơn 10 năm qua do sản lượng dầu của Mỹ “bùng nổ” và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) quyết định thúc đẩy xuất khẩu nhằm bảo vệ thị phần. ​

Saudi Arabia cho biết sẽ chỉ hạ sản lượng khi các quốc gia sản xuất dầu mỏ ngoài nhóm OPEC cũng thực hiện chính sách này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục