Giá dầu New York giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng qua

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất tám tháng qua trong bối cảnh kho dự trữ dầu thô của nước này ở mức cao.

Trong phiên giao dịch ngày 9/1 tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất tám tháng qua trong bối cảnh kho dự trữ dầu thô của nước này ở mức cao, phản ánh nhu cầu dầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này vẫn tiếp tục xu hướng sụt giảm.

Theo báo cáo công bố ngày 7/1 của Cơ quan Thông tin năng lượng quốc gia Mỹ, lượng dầu thô dự trữ của nước này tuy có giảm nhẹ song vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, lượng xăng dự trữ lại tăng thêm 6,2 triệu thùng, cao hơn 2 triệu thùng so với dự kiến của giới chuyên gia.

Đóng cửa phiên 9/1, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 2/2014 đã giảm 67 cent xuống còn 91,66 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 1/5/2013. Trong khi đó tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng mất 76 cent xuống 106,39 USD/thùng.

Bước sang phiên sáng cuối tuần 10/1 trên thị trường châu Á, giá dầu đã phục hồi từ mức thấp nhất tám tháng nhờ hoạt động mua gom ở vùng giá thấp của nhà đầu tư, cùng những lo ngại về khả năng căng thẳng gia tăng tại Nam Sudan.

Vào sáng 10/1 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 2/2014 đã tăng được 74 cent lên 92,40 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 29 cent lên 106,68 USD/thùng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục