Giá dầu ngọt nhẹ bị giảm dưới 80 USD mỗi thùng

Chiều 26/9, giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục đi xuống, trong bối cảnh các thị trường chứng khoán lao dốc và đồng USD mạnh lên.
Chiều 26/9, giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục đi xuống, trong bối cảnh các thị trường chứng khoán lao dốc và đồng USD mạnh lên.

Cụ thể, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 11/2011 giảm 1,09 USD xuống 78,76 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 47 xu xuống 103,50 USD/thùng.

Victor Shum, nhà phân tích thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz, nhận định đà tăng giá của "đồng bạc xanh" đang gây sức ép lớn lên thị trường dầu mỏ.

Theo các chuyên gia, giới giao dịch trên thị trường đang chờ đợi các động thái mới của châu Âu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ, vốn đang đe dọa đẩy kinh tế toàn cầu rơi trở lại suy thoái.

Nhà phân tích Shum đánh giá rằng một số nhà đầu tư đang kỳ vọng các quốc gia châu Âu sẽ bơm thêm tiền, thông qua các gói kích thích tăng trưởng kinh tế, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng tại khu vực đồng euro.

Tại Hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner kêu gọi các vị đồng nhiệm châu Âu cần hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp, vốn đang đứng bên bờ vực vỡ nợ.

Kết thúc cuộc họp nói trên, WB và IMF cam kết sẽ làm hết sức có thể, để hỗ trợ các nước thành viên đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và toàn diện./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục