Giá dầu ngọt nhẹ giảm còn 34 USD/thùng

Giá dầu ngọt nhẹ kỳ hạn đã giảm hơn 2 USD hướng về ngưỡng 34 USD/thùng trong phiên đầu tuần này, sau khi Nga và Ucraina ký lại thỏa thuận về buôn bán khí đốt, mở đường cho việc nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga tới thị trường châu Âu.

Giá dầu ngọt nhẹ kỳ hạn đã giảm hơn 2 USD hướng về ngưỡng 34 USD/thùng trong phiên đầu tuần này, sau khi Nga và Ucraina ký lại thỏa thuận về buôn bán khí đốt, mở đường cho việc nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga tới thị trường châu Âu.
 
Bên cạnh đó, việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza sau 3 tuần xung đột cũng giúp làm giảm nỗi lo về nguồn cung trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực về triển vọng kinh tế toàn cầu yếu kém.
 
Giá dầu giảm một phần còn là do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cuối tuần trước đưa ra dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm trong năm 2009.
 
Trong phiên giao dịch điện tử 19/1, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/09 có lúc đã rơi xuống mức thấp 33,89 USD/thùng, giảm 2,62 USD so với phiên trước, trước khi hồi phục lên 34,53 USD/thùng vào cuối phiên.
 
Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Martin Luther King 19/1. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/09 cũng giảm 2,77 USD xuống mức thấp 43,80 USD/thùng, sau đó nhích lên 44,50 USD/thùng vào cuối phiên.
 
Theo nhà môi giới Christopher Bellew thuộc Bache Commodities, giá dầu Brent dự kiến sẽ dao động trong khoảng 40-50 USD/thùng trong thời gian tới.
 
Ngày 20/1 trên sàn giao dịch điện tử ở Singapore, việc giới kinh doanh vội vã bán ra do các hợp đồng dầu mỏ giao tháng 2/09 hết hạn trong ngày này, cũng khiến giá dầu ngọt nhẹ tiếp tục giảm thêm 28 xu xuống 34,27 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục