Giá dầu ngọt nhẹ giảm xuống 69 USD mỗi thùng

Giá dầu giảm phiên thứ 9 liên tiếp là do những lo lắng thường trực về cung-cầu khi dự trữ dầu ở mức cao, còn nhu cầu vẫn yếu.
Giá dầu đã giảm phiên thứ 9 liên tiếp và có lúc rơi xuống dưới ngưỡng 69 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường New York, nguyên nhân là do những lo lắng thường trực về cung-cầu khi dự trữ dầu ở mức cao, còn nhu cầu vẫn yếu.

Kết thúc phiên 14/12 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 giảm 36 xu xuống 69,51 USD/thùng, sau khi đầu phiên có lúc chỉ còn 68,59 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 5/10/2009.

Như vậy, giá mặt hàng này đã giảm khoảng 13% so với mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay là 82 USD/thùng trong tháng 10.

Nguồn cung dầu thô quay trở lại thành vấn đề "nóng" trong thời điểm chỉ còn một tuần nữa là Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhóm họp để bàn về sản lượng tại Luanda (thủ đô của Angola). Một số nước thành viên OPEC đang có ý định đề xuất cắt giảm để đẩy giá dầu lên.

Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 6 trong tổng số 10 tuần qua, một phần là vì các nhà máy lọc tinh dầu thô cắt giảm sản lượng. Bên cạnh đó, cũng có những báo cáo về việc lượng dầu dự trữ ngoài khơi ngày càng tăng.

Một số nước xuất khẩu dầu và thậm chí cả những nhà đầu tư lớn cũng chọn cách tích trữ dầu chờ giá lên. Tuy nhiên, theo giới phân tích, chính điều này lại gây áp lực giảm giá lên dầu thô.

Xu hướng dập dềnh, không tăng mạnh và cũng không xuống sâu, của giá dầu thô hiện nay được giới chuyên gia đánh giá là phản ánh thực trạng kinh tế thế giới. Mặc dù kinh tế thế giới đã ra khỏi suy thoái, nhưng tốc độ phục hồi hiện vẫn chưa đủ mạnh để đẩy nhu cầu năng lượng đi lên, trong khi nguồn cung lại khá dồi dào.

OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 22/12 tới, chỉ một thời gian ngắn sau khi Iraq thông báo mục tiêu đầy tham vọng là nâng sản lượng lên 12 triệu thùng dầu/ngày trong 7 năm tới, so với mức khoảng 2,5 triệu thùng/ngày hiện nay.

Sau 9 phiên giảm liên tiếp, giá dầu ngọt nhẹ trong phiên 15/12 đã nhích lên chút ít trên sàn giao dịch điện tử Singapore, song nó vẫn không vượt qua được ngưỡng 69 USD/thùng, chỉ đạt 68,87 USD/thùng, nhờ nhu cầu tăng của một số nước châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục