Giá dầu ngọt nhẹ tăng nhẹ do sự cố tràn dầu ở Mỹ

Giá dầu ngọt nhẹ tăng nhẹ do tuyến đường thủy vận chuyển dầu chủ chốt tại Houston (Mỹ) phải đóng cửa do bị sự cố tràn dầu.

Giá dầu ngọt nhẹ trên thị trường New York tăng nhẹ trong phiên 24/3 do tuyến đường thủy vận chuyển dầu chủ chốt tại Houston (Mỹ) phải đóng cửa do bị sự cố tràn dầu.

Tại sàn giao dịch New York ngày 24/3, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2014 kết thúc phiên giao dịch tăng 14 xu Mỹ lên 99,60 USD/thùng.

Các nhà đầu tư đang quan tâm đến việc đóng cửa tuyến vận tải nói trên sau khi cuối tuần qua đã xảy ra sự va chạm giữa một chiếc sà lan và một chiếc tàu dẫn đến sự cố tràn dầu với số lượng vào khoảng 168.000 lít.

Thị trường cũng đang chờ đợi Mỹ công bố lượng dự trữ dầu thô hàng tuần của nước này vào ngày thứ Tư (26/3) để đánh giá được nhu cầu của nền kinh tế có sức tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới này.

Trong khi đó giá dầu Brent tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm sau khi hoạt động lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - trong tháng 3/2014 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua.

Chỉ số quản lý sức mua sơ bộ của HSBC cho lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 3/2014 giảm xuống 48,1 điểm, so với con số của tháng 2/2014 là 48,5 điểm. Chốt phiên 24/3 tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm 11 xu Mỹ xuống 106,81 USD/thùng.

Tuy vậy, sang phiên sáng 25/3 giá dầu trên thị trường châu Á đồng loạt đi xuống. Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 5/2014 giảm 24 xu Mỹ xuống còn 99,36 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 30 xu Mỹ xuống 106,51 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục