Giá dầu phục hồi trên thị trường giao dịch châu Á

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York tăng 30 xu lên 99,23 USD/thùng do một số nhà giao dịch cho đây là cơ hội tốt để mua vào.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều ngày 20/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 7/2011 tăng 30 xu lên 99,23 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 14 xu lên 111,56 USD/thùng.

Victor Shum, chuyên gia phân tích thuộc công ty tư vấn năng lượng quốc tế Purvin and Gertz (có trụ sở ở Singapore) cho rằng giá dầu tăng chủ yếu do một số nhà giao dịch tin rằng đây là cơ hội tốt để mua vào.

Trong khi đó, tại phiên 19/5, dầu thô xuống giá sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo mức giá cao có thể đẩy kinh tế toàn cầu trượt khỏi "đường ray tăng trưởng," và lên tiếng kêu gọi các nhà sản xuất dầu mỏ tăng sản lượng để xử lý vấn đề này.

Theo IEA, giá dầu tăng đang tác động tới sức phục hồi kinh tế khi làm nới rộng tình trạng mất cân đối trên quy mô toàn cầu, đồng thời khiến thu nhập của doanh nghiệp, cũng như của hộ gia đình co lại, và gây sức ép với lạm phát và lãi suất.

Ông Shum dự báo, trong thời gian trung hạn, giá dầu thô kỳ hạn New York có thể xoay quanh ngưỡng 100 USD/thùng.

Hiện các nhà giao dịch vẫn dõi theo tình hình chính trị ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nơi các cuộc nổi dậy đã lật đổ các nhà lãnh đạo của Tunisia và Ai Cập. Trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP, ông Shum nhận định: tình trạng bạo động tiếp diễn ở Trung Đông và Bắc Phi là nhân tố hỗ trợ giá dầu.

Trong khi đó Capital Economics cho rằng những nhân tố cơ bản hỗ trợ giá dầu đang bắt đầu suy yếu trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc và nguồn cung hồi phục.
Phiên 20/5, tại các hợp đồng giao tháng 6/2011, giá dầu sưởi ấm tăng 0,3 xu lên 2,9 USD/gallon và giá xăng giảm 2,3 xu xuống 2,9 USD/gallon.

Các nhà giao dịch đang băn khoăn về nguy cơ kinh tế thế giới sẽ sa sút trong mùa Hè này, kéo nhu cầu dầu thô giảm theo. Trong một thông tin có liên quan, kinh tế Nhật Bản đã trượt vào suy thoái, với GDP trong quý I/2011 giảm 2,3%./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục