Giá dầu phục hồi trở lại trên các thị trường châu Á

Ngày 26/5, tại châu Á, giá dầu thô đã phục hồi trở lại, theo sau đà tăng điểm mạnh mẽ trên các thị trường chứng khoán khu vực.
Ngày 26/5, trên thị trường châu Á, giá dầu thô đã phục hồi trở lại, theo sau đà tăng điểm mạnh mẽ trên các thị trường chứng khoán khu vực.

Giá dầu tăng sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm trước tại New York và London trước nỗi lo rằng cuộc khủng hoảng tài chính tại Eurozone có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế trên toàn cầu.

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore phiên giao dịch buổi chiều, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7/2010 tăng 78 xu lên 69,53 USD/thùng, sau khi giảm 1,46 USD trong phiên trước tại New York.

Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng lấy lại phần nào mức giảm 1,62 USD của phiên 25/5 tại London, sau khi tăng 31 xu lên 69,86 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu tăng trở lại khi giới đầu tư phấn chấn trước những diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán châu Á, khi làn sóng đầu cơ giá rẻ nổi lên sau sự mất điểm mạnh trong phiên trước.

Ông Victor Shum, Giám đốc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz ở Singapore, cho biết tâm lý lo ngại, vốn là nhân tố kéo các thị trường lao dốc trong phiên trước, đã giảm bớt, do đó "chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi trên các thị trường chứng khoán và thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, ông cảnh báo giá dầu có thể vẫn còn nhiều bất ổn cho đến khi căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên được giải quyết."

Mặc dù giá dầu đã rơi xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah al-Sabah khẳng định Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) chưa cảm thấy lo ngại cũng như chưa thấy cần thiết phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về giá nhiên liệu này.

Thay vào đó, OPEC chỉ yêu cầu các nước thành viên phải tuân thủ chặt chẽ hơn nữa hạn ngạch sản lượng. Ông hy vọng giá dầu sẽ ổn định trong biên độ 75-85 USD/thùng./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục