Giá dầu phục hồi trở lại trên thị trường châu Á

Tại sàn giao dịch Singapore chiều 24/2, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 tăng lên 79,26 USD/thùng sau khi giảm trong phiên trước.
Trên thị trường châu Á, phiên giao dịch ngày 24/2, giá dầu đã phục hồi trở lại sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch trước tại New York và London.

Giá dầu tăng trở lại theo sau thông tin cho biết lượng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần qua đã giảm mạnh hơn dự kiến - dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng tại nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 24/2, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 tăng 40 xu lên 79,26 USD/thùng; sau khi giảm tới 1,45 USD trong phiên trước tại New York. Còn giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tăng 33 xu lên 77,58 USD/thùng (giảm 1,36 USD trong phiên 23/2 tại London).

Các nhà phân tích cho biết giá dầu nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo công bố cuối ngày 23/2 của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 19/2 đã giảm 3,13 triệu thùng, trái ngược với dự báo tăng 2 triệu thùng.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng còn do các nhà giao dịch đua nhau mua vào hàng giá rẻ, khi giá nhiên liệu này giảm mạnh trong phiên 23/2, sau thông báo cho biết lòng tin tiêu dùng tháng 2/2010 của Mỹ đã rơi xuống 46 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009.

Thị trường còn chịu sự chi phối từ những lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh các công nhân của Tập đoàn năng lượng Total của Pháp đang đình công trên quy mô lớn và những căng thẳng giữa Iran - nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - với các nước phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran./.

Phương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục