Giá dầu phục hồi từ ngưỡng thấp nhất 6 tuần

Giá dầu trong phiên giao dịch 28/1 trên thị trường châu Á đang hướng tới mức 74USD/thùng, phục hồi từ ngưỡng thấp nhất 6 tuần qua.
Giá dầu trong phiên giao dịch ngày 28/1 trên thị trường châu Á đang hướng tới mức 74USD/thùng, phục hồi từ ngưỡng thấp nhất 6 tuần qua.

Sự phục hồi diễn ra sau Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama và quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về việc tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục thêm một thời gian nữa, giúp củng cố lại niềm tin vào sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Trong bài diễn văn của mình, Tổng thống Obama đã hứa với người dân Mỹ rằng ông sẽ ưu tiên phát triển việc làm và kiềm chế không để thâm hụt ngân sách phình to, đồng thời cũng tỏ ra mềm dẻo hơn khi nói về các quy định đối với hệ thống ngân hàng. Ông còn cam kết sẽ tăng gấp đôi lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài của Mỹ trong vòng 5 năm tới.

Nhà phân tích hàng hóa Ben Westmore thuộc Ngân hàng quốc gia Australia bình luận "Việc Tổng thống Obama đề cập chi tiết hơn về các kế hoạch cải cách ngành ngân hàng Mỹ đã khiến các thị trường hàng hóa, trong đó có chứng khoán và dầu mỏ, quay đầu tăng trở lại".

Các thị trường hàng hóa trong mấy ngày gần đây đã liên tục đi xuống sau tuyên bố được đưa ra vào tuần trước của Tổng thống Mỹ Obama, khi ông cho biết sẽ tiến hành các cuộc cải cách sâu rộng nhằm giảm thiểu những rủi ro trong việc vay mượn của các ngân hàng. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư đã chùng hẳn lại sau tuyên bố này của ông Obama.

Trong một thông tin có liên quan, công bố mới nhất của Cơ quan Thông tin năng lượng quốc gia Mỹ (EIA) cho biết, nhu cầu dầu của Mỹ - quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, trong 4 tuần qua, kết thúc vào ngày 22/1/2010, đã giảm 2% so với cùng kỳ năm 2009 - thời điểm nước Mỹ đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế.

Nhu cầu sử dụng các chế phẩm dầu mỏ trong 4 tuần qua cũng giảm tới hơn 8%. Các chuyên gia cho rằng sự sụt giảm trên so với cùng kỳ năm ngoái rõ ràng là khá quan ngại.

Trong khi đó, Cơ quan kế hoạch kinh tế quốc gia của Trung Quốc dự báo, giá dầu thô trung bình trong cả năm 2010 sẽ xoay quanh mức 80USD/thùng, một mức giá được cho là có lợi cho cả các nhà lọc dầu lẫn các nhà sản xuất dầu thô.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore vào chiều 28/1, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ kỳ hạn tháng 3/2010 đã tăng 32 xu lên 73,99USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/12/2009 là 72,65USD/thùng trong phiên hôm trước.

Như vậy là kể từ lúc lập mức giá đỉnh trong 15 tháng qua là gần 84USD/thùng vào ngày 11/1/2009, đến nay, giá dầu đã giảm 12%. Giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn cũng tăng 24 xu lên 72,48USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục