Giá dầu sẽ rất khó bứt phá khỏi ngưỡng 80 USD

Tại thị trường Mỹ, châu Âu trong phiên 28/7 và thị trường châu Á phiên 29/7, giá dầu tiếp tục có các mức tăng giảm không lớn.
Tại thị trường Mỹ, châu Âu phiên 28/7 và thị trường châu Á phiên 29/7, giá dầu tiếp tục có các mức tăng giảm không lớn.

Nguyên nhân của vấn đề trên là lượng dầu dự trữ của Mỹ bất ngờ tăng mạnh thổi bùng nỗi lo trên thị trường vốn đang lo ngại về việc lòng tin tiêu dùng xấu đi, nhưng sau đó thị trường lại được hỗ trợ phần nào bởi các hoạt động săn lùng hàng giá rẻ.

Theo các nhà phân tích, giá dầu sẽ khó bứt phá khỏi ngưỡng 80 USD/thùng.

Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ kết thúc phiên 28/7 ở mức 76,09 USD/thùng, giảm 51 xu so với phiên trước đó; còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc cũng giảm 7 xu xuống 76,06 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, lượng dự trữ dầu thô của nước này trong tuần qua đã tăng 7,3 triệu thùng, trái ngược với dự đoán giảm 1,4 triệu thùng của các nhà phân tích. Trong khi đó, lượng xăng dự trữ và các chế phẩm dầu mỏ lần lượt tăng 100.000 thùng và 900.000 thùng, thấp hơn dự báo tăng 500.000 thùng và 2,1 triệu thùng.

Các số liệu này được công bố trong bối cảnh  ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lòng tin tiêu dùng của Mỹ, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, đang xấu đi.

Tom Bentz, nhà phân tích thuộc ngân hàng BNP Paribas cho biết, thị trường dầu mỏ đã có hướng đi xuống vào đầu phiên, nhưng sau khi các số liệu trên được công bố, đà giảm giá dường như càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bước sang ngày 29/7 tại thị trường châu Á, hoạt động mua vào tranh thủ lúc giá rẻ cùng với việc đồng USD giảm giá đã kéo giá dầu phục hồi, song mức tăng cũng không lớn.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng Chín năm nay tăng 20 xu lên 77,19 USD/thùng; và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 12 xu lên 76,18 USD/thùng.

Giá dầu được giao dịch khoảng 70-80 USD/thùng trong năm nay, do những nghi ngờ về sức phục hồi của nền kinh tế Mỹ khiến giá dầu không thể bứt phá lên trên 80 USD/thùng.

Sander Capital cho rằng, giá dầu sẽ tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 75 USD/thùng trong thời gian ngắn, do kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại, trong khi các nước tiêu thụ cũng như sản xuất dầu mỏ hiện nay đều tỏ ra hài lòng với mức giá này.

Ken Hasegawa, nhà quản lý năng lượng thuộc công ty môi giới Newedge ở Tokyo cho rằng kinh tế toàn cầu cần phải có một bước phục hồi thực sự mạnh thì giá dầu lúc đó mới tăng cao./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục