Giá dầu tại châu Á lại vượt trên ngưỡng 80 USD

Trong phiên giao dịch ngày 1/3 tại châu Á, giá dầu tiếp tục đà tăng của tuần trước và vượt ngưỡng 80 USD/thùng, do đồng USD yếu đi.
Trong phiên giao dịch ngày 1/3 tại châu Á, giá dầu thô tiếp tục đà tăng của tuần trước và vọt lên trên ngưỡng 80 USD/thùng, do đồng USD yếu đi và kinh tế Mỹ có triển vọng tăng trưởng mạnh hơn dự báo.

Chiều 1/3 tại Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 tăng 45 xu Mỹ lên 80,11 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 54 xu lên 78,13 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối tuần qua tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 đã tăng 1,49 USD lên 79,66 USD/thùng, sau khi chính phủ nước này cho hay kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 5,9% trong quý 4/09, vượt qua dự báo tăng trưởng 5,7% của các nhà phân tích.

Nhà chiến lược hàng hóa David Moore thuộc Commonwealth Bank of Australia ở Sydney cho hay giá dầu mạnh lên nhờ giá đồng USD vào lúc mở cửa phiên đã giảm so với đồng euro.

Tuy nhiên, theo ông Moore, tâm trạng của các nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi báo cáo rằng lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc tăng chậm hơn trong tháng 2/2010.

Chỉ số quản lý mua của Trung Quốc trong tháng 2/2010 đã rớt xuống mức 52 điểm, so với 55,8 điểm trong tháng 1/2010, một phần do các nhà máy đóng cửa trong dịp Tết Âm lịch.

Bên cạnh đó, dầu thô mạnh lên còn nhờ hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều lên điểm trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy lĩnh vực chế tạo của châu Á đang hồi phục từ cuộc khủng hoảng năm ngoái./.

Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục